Những mô hình trăm triệu ở Nghi Kiều

(Baonghean.vn) - Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, người dân Nghi Kiều  đã mạnh dạn đầu tư và đưa nhiều giống cây, con mới vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện Chỉ thị 08 của Tỉnh ủy về "dồn điền đổi thửa", Đảng bộ xã Nghi Kiều đã vận động nhân dân chuyển đổi trên 20 ha đất hoang hóa, đất sản xuất 1 vụ lúa không ăn chắc, kém hiệu quả sang xây dựng các trang trại, gia trại chăn nuôi kết hợp trồng chanh cho thu nhập cao.

Trang trại chăn nuôi bồ câu
Trang trại chăn nuôi bồ câu của anh Nguyễn Văn Khanh ở xóm 10A (Nghi Kiều).

Điển hình có hộ anh Nguyễn Văn Khanh ở xóm 10A với mô hình trang trại nuôi chim bồ câu. Nhận thấy chim bồ câu là loài dễ nuôi và mang lại hiệu quả kinh tế cao nên sau khi được nhận 1 ha đất sản xuất 1 vụ lúa không ăn chắc, anh đã đầu tư nuôi  4.000 cặp chim bồ câu sinh sản, mỗi tháng anh có gần 2.000 cặp chim bồ câu xuất bán, với giá hiện tại 60.000 đồng/cặp, mỗi năm anh có thu nhập gần 1 tỷ đồng.

Trang trại nuôi lợn rừng
Trang trại nuôi lợn rừng của anh Trần Đình Tuấn ở xóm 1A (Nghi Kiều).

Còn anh Trần Đình Tuấn ở xóm 1A lại nhận 2 ha đất khó ở vùng Cục Mô của xã để xây dựng trang trại chăn nuôi lợn rừng kết hợp trồng chanh. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi nên trang trại lợn của anh phát triển nhanh về số lượng. Ngoài ra anh còn trồng thêm gần 1.000 gốc chanh. Mô hình chăn nuôi kết hợp trồng chanh của anh cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng.

Trang trại trồng chanh ở Nghi Kiều.
Trang trại trồng chanh ở Nghi Kiều.

Để tạo điều kiện cho các hộ dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả cao, 6 tháng đầu năm 2016, UBND xã đã chỉ đạo Hội Nông dân, Hội phụ nữ phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Kinh tế kỹ thuật Nghi Lộc, Trạm Khuyến nông mở  4 lớp tập huấn phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật mới cho gần 150 lượt người tham gia.

Nhờ đó, đến nay, toàn xã đã có trên 30 trang trại, gia trại, trong đó có 7 trang trại quy mô lớn; thu nhập bình quân của xã năm 2016 ước đạt 25 triệu đồng/người/năm (tăng 2% lần so với 2015), giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,46% .

Trồng cỏ cung cấp cho trang trại chăn nuôi bò ở Nghi Kiều.
Trồng cỏ cung cấp cho trang trại chăn nuôi bò ở Nghi Kiều.

Ông Hoàng Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Kiều cho biết: "Để  giúp bà con định hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của xã, BCH Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt đến các đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, áp dụng các tiến bộ KH-KT vào sản xuất; phân công các đồng chí đảng viên phụ trách các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất".

Hồng Vinh

  (Đài Nghi Lộc)  

TIN LIÊN QUAN

Tin mới