Những “món quà của cấp ủy”

(Baonghean.vn) - Từ tiết kiệm chi tiêu cá nhân, cán bộ, đảng viên công chức, viên chức khối cơ quan trên địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã giúp đỡ xây dựng, chỉnh trang các thiết chế văn hóa tại những xóm còn khó khăn.

Món quà của cấp ủy tuy chưa phải là lớn về vật chất nhưng là nguồn động viên, cổ vũ cho nhân dân, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia của mỗi cán bộ, đảng viên đối với cộng đồng.

Niềm vui ở xóm đạo

Tháng 3/2018, Nhà văn hóa của xóm 4, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc được tiến hành cải tạo để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân, vừa góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã.

Xóm 4 có 228 hộ, trong đó có 207 hộ là đồng bào giáo dân. Quán triệt tinh thần: Xây dựng nông thôn mới là làm để nhân dân thụ hưởng, chi bộ, ban cán sự xóm đã bàn bạc, vận động nhân dân, con em xa quê ủng hộ để cải tạo nhà văn hóa và khuôn viên.

Nhà văn hóa xóm 4, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc được tu sửa, nâng cấp khang trang. Ảnh: Thành Duy
Nhà văn hóa xóm 4, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc được tu sửa, nâng cấp khang trang. Ảnh: Thành Duy
Trong quá trình thực hiện, điều khiến bà con cảm thấy thêm ấm lòng là có được sự giúp đỡ cả về của, về công của nhiều cơ quan, ban, ngành của huyện, xã. Ngôi nhà cấp bốn, 2 gian cũ kỹ được cải tạo hoàn thành với khuôn viên rộng rãi, tường bao kiên cố, có thêm 2 sân bóng chuyền được trải bê tông.

Giới thiệu với chúng tôi, Bí thư Chi bộ xóm 4, bà Phạm Thị Hiệu và Xóm trưởng Vương Văn Hùng không giấu được niềm vui, cho rằng: Ngoài sự góp sức của nhân dân, thì bà con rất cảm ơn sự quan tâm, góp sức của Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các tập thể, cá nhân khác để cơ ngơi của xóm được khang trang như hiện nay.

Nghi Đồng là xã thuần nông, khi con đường N5 nối từ Quốc lộ 1A lên đến Hòa Sơn (Đô Lương). Sau nhiều năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới, xã đã được công nhận về đích cuối năm vừa qua.

Sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp ủy, ban, ngành huyện góp phần giúp xã Nghi Đồng về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018. Ảnh: Thành Duy
Sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp ủy, ban, ngành huyện góp phần giúp xã Nghi Đồng về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018. Ảnh: Thành Duy
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghi Đồng Lê Công Hồng chở tôi đi một vòng quanh xã, rộn ràng kể về chặng đường vượt khó, vươn lên của xã.

Bên cạnh nội lực, phát huy dân chủ để nhân dân chung sức thực hiện, điều trân trọng là xã luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp, ngành.

Đặc biệt là những món quà của cấp ủy để xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa thôn, xóm; đặc biệt là giúp đỡ tại 3 xóm giáo toàn tòng của xã là xóm 3, xóm 4, xóm 5 của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ thuộc Huyện đội, Công an huyện Nghi Lộc và nhiều tổ chức, đoàn thể xã hội khác từ nguồn tiết kiệm cá nhân.

Từ những việc làm, cử chỉ thân tình đó mà tình cảm đoàn kết, gắn bó của bà con lương - giáo, của cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân ngày càng thêm gắn bó.

Tiết kiệm nhỏ của cá nhân, niềm vui lớn của cộng đồng

Trò chuyện với cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Lộc mới hay, đâu chỉ những thôn, xóm ở Nghi Đồng mà nhiều xã khác trong huyện cũng nhận được sự giúp đỡ từ cách làm trên.

Hoạt động có ý nghĩa này bắt đầu từ năm 2007, Nghi Lộc đã phát động mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiết kiệm để giúp đỡ các tập thể, cá nhân khó khăn.

Số tiền mỗi người đóng góp chỉ khoảng 50.000 đồng/tháng nhưng chung sức lại thì thành một khoản kha khá để làm được những công việc hết sức ý nghĩa.

Thiết chế nhà văn hóa xóm 4, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc được trang bị đầy đủ. Ảnh: Thành Duy
Thiết chế nhà văn hóa xóm 4, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc được trang bị đầy đủ. Ảnh: Thành Duy
Đến năm 2016, nhận thấy trên địa bàn huyện, nhất là ở nhiều xóm thuộc địa bàn đặc thù còn khó khăn về thiết chế văn hóa, nhiều cơ quan như Đảng bộ Khối dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ… chuyển sang hỗ trợ trang thiết chế văn hóa như: Tượng Bác Hồ, bộ loa máy, phông màn…

Thấy ý nghĩa của cách làm này, năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo phối hợp với các ban, ngành chức năng tiến hành rà soát tình hình thiết chế văn hóa tại các nhà văn hóa thôn, xóm, khối ở các xã, thị trấn.

Bên cạnh hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đến với nhân dân lắm lúc chẳng cần phải là những việc “đao to, búa lớn” mà quan trọng chính là sự thấu hiểu, sẻ chia từ trong suy nghĩ đến hành động, việc làm cụ thể để san bớt khó khăn, nhân lên niềm vui, sự đoàn kết trong cộng đồng, hệ thống chính trị. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc từ những “món quà cấp ủy” ở huyện Nghi Lộc mang lại.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc ban hành kế hoạch chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc khối cơ quan phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiết kiệm chi tiêu cá nhân giúp đỡ xây dựng, trang bị thiết chế văn hóa tại 47 xóm còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn huyện.

Cán bộ, đảng viên hưởng ứng phong trào hết sức nhiệt tình. Từ những quỹ đóng góp nhỏ của nhiều người đã nhân lên được một nguồn kinh phí đáng kể.

Cán bộ xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc trao đổi với lãnh đạo xóm 4. Ảnh: Thành Duy
Cán bộ xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc trao đổi với lãnh đạo xóm 4. Ảnh: Thành Duy
Đến hết tháng 11/2018, đã có gần 40 xóm nhận được hỗ trợ với tổng số kinh phí hơn 350 triệu đồng để nâng cấp, trang bị thiết chế văn hóa. Những đơn vị tiêu biểu trong thực hiện là: Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện, Đảng bộ cơ quan Khối dân, Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa…

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Lộc Nguyễn Cảnh Thi cho biết, huyện đang đặt mục tiêu là đến khoảng quý II/2019 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ cho 7 xóm khó khăn còn lại về thiết chế văn hóa.

Tin mới