Những nghĩa cử nồng thắm tình quân - dân

(Baonghean.vn) - Trong mọi hành động, việc làm, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An luôn nêu cao phẩm chất “trung với Đảng, hiếu với dân” của anh Bộ đội Cụ Hồ. Trên trận tuyến bảo vệ Tổ quốc, luôn chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu. Trong đời thường, các cán bộ, chiến sĩ luôn hết lòng vì sự phát triển cuộc sống của người dân.
"Ở đâu khó, có Bộ đội Cụ Hồ", từ năm 2013 đến nay, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động giúp đỡ xã biên giới Nậm Giải, huyện Quế Phong. Ảnh: Trọng Kiên
"Ở đâu khó, có Bộ đội Cụ Hồ", từ năm 2013 đến nay, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động giúp đỡ xã biên giới Nậm Giải, huyện Quế Phong. Ảnh: Trọng Kiên
Ngoài việc giúp nhân dân xây dựng điện, đường, trường, trạm thêm khang trang, cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh còn hỗ trợ, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế hiệu quả. Ảnh:Trọng Kiên
Ngoài việc giúp nhân dân xây dựng điện, đường, trường, trạm thêm khang trang, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh còn hỗ trợ, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế hiệu quả. Ảnh: Trọng Kiên
Nhờ sự vào cuộc thiết thực của cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh mà đời sống người dân Nâm Giải từng bước phát triển. Từ chỗ xã có tỷ lệ hộ nghèo 78% giảm xuống còn 65%. Ảnh:Trọng Kiên
Nhờ sự vào cuộc thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh mà đời sống người dân xã Nậm Giải, huyện Quế Phong từng bước phát triển. Từ chỗ xã có tỷ lệ hộ nghèo 78% giảm xuống còn 65%. Ảnh: Trọng Kiên
Không riêng gì Nậm Giải, ở bất cứ nơi đâu trong tỉnh, khi người dân cần thì các anh Bộ đội Cụ Hồ đều có mặt. Tháng 6-7/2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cháy rừng, các cán bộ chiến sĩ là người đi đầu trong việc dập lửa. Ảnh:Tư liệu
Không riêng gì xã Nậm Giải, ở bất cứ nơi đâu trong tỉnh, khi người dân cần thì các anh Bộ đội Cụ Hồ đều có mặt. Tháng 6 -7/2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cháy rừng, các cán bộ, chiến sĩ là người đi đầu trong việc dập lửa, cứu rừng. Ảnh tư liệu
Tháng 10/2019, mưa lớn gây ngập lụt khắp thành phố Vinh. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã có mặt để ứng cứu tài sản cho người dân. Ảnh: Trọng Kiên
Tháng 10/2019, mưa lớn gây ngập lụt khắp thành phố Vinh. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã có mặt để ứng cứu tài sản cho người dân. Ảnh: Trọng Kiên
Yêu thương và sẻ chia, hàng năm, Đoàn thanh niên Bộ CHQS thực hiện nhiều đợt tặng cờ tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Ảnh: Trọng Kiên
Yêu thương và sẻ chia, hàng năm, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS thực hiện nhiều đợt tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Ảnh: Trọng Kiên
Hàng ngày, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh thực hiện tiết kiệm để nấu bữa ăn dinh dương cho 50 trẻ ở Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ khuyết tật, mồ côi Giáo xứ Bố Sơn. Ảnh: Trọng Kiên
Hàng ngày, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh thực hiện tiết kiệm để nấu bữa ăn dinh dưỡng cho 50 trẻ ở Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ khuyết tật, mồ côi Giáo xứ Bố Sơn (xã Nghi Vạn, Nghi Lộc). Ảnh: Trọng Kiên
 
Tại bất cứ đâu, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của lực lượng vũ trang tỉnh cũng luôn tỏa sáng. Ở những bản làng biên giới, những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh chính là “ân nhân” luôn “3 cùng, 4 bám”, giúp cuộc sống người dân phát triển đi lên. Ảnh: Hải Thượng
Tại bất cứ đâu, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của lực lượng vũ trang tỉnh cũng luôn tỏa sáng. Ở những bản, làng biên giới, những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh chính là ân nhân luôn “3 cùng, 4 bám”, giúp cuộc sống người dân phát triển đi lên. Ảnh: Hải Thượng
 
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch hướng dân người dân thực hiện mô hình VAC, đào ao thả cá, trồng rau sạch cho thu nhập cao. Ảnh: Hải Thượng
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch hướng dẫn người dân thực hiện mô hình VAC, đào ao thả cá, trồng rau sạch cho thu nhập cao. Ảnh: Hải Thượng
Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Nà Ngoi giúp người dân bản Bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn khai hoang, vỡ đất, triển khai mô hình trồng lúa nước cho thu hoạch ổn định. Ảnh: Hải Thượng
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi giúp người dân bản Huồi Thum, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) khai hoang, vỡ đất, triển khai mô hình trồng lúa nước cho thu hoạch ổn định. Ảnh: Hải Thượng
Từ năm 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, đưa các cháu dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn về chăm sóc, nuôi ăn học tại Đồn biên phòng. Mỗi đồn biên phòng đã nhận từ 2-3 “con nuôi”. Ảnh: Thành Chung
Từ năm 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, đưa các cháu dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn về chăm sóc, nuôi ăn học tại đồn biên phòng. Mỗi đồn biên phòng đã nhận từ 2-3 “con nuôi”. Ảnh: Thành Chung
Vì cuộc sống người dân đó là mục tiêu cao đẹp hướng tới của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Nghệ An. Mỗi suy nghĩ, hành động của các anh đã tô thắm thêm tình cảm quân với dân, giúp cho đất nước, quê hương ngày càng phát triển đi lên. Ảnh: Hải Thượng
Vì cuộc sống người dân, đó là mục tiêu cao đẹp hướng tới của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Nghệ An. Mỗi suy nghĩ, hành động của các anh đã tô thắm thêm tình cảm quân với dân, giúp cho đất nước, quê hương ngày càng phát triển đi lên. Ảnh: Hải Thượng

Tin mới