Những ngư dân 'nhí' vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mới 8,9 tuổi nhưng nhiều trẻ em vùng cao xứ Nghệ đã tỏ ra rất thành thạo trong nghề đánh bắt cá trên sông suối. Những lúc rảnh rỗi, các em lại mang chài, mang vinh ra sông suối đánh cá như một “ngư dân” thực thụ.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Dù chỉ mới ở độ tuổi cấp 1, cấp 2 nhưng nhiều trẻ em vùng cao xứ Nghệ đã rất thành thạo trong nghề đánh bắt cá trên các sông suối.
Mới ở tầm 8, 9 tuổi thì nhiều trẻ em vùng cao xứ Nghệ đã rất thành thạo trong nghề đánh bắt cá trên các sông suối. Ảnh: Đào Thọ
Những đứa trẻ ở vùng cao từ nhỏ đã biết làm còn (ngăn suối) để bắt cá.
Từ nhỏ chúng đã biết làm còn (ngăn suối) để bắt cá. Ảnh: Đào Thọ
Và có thể chèo thuyền ra sông như 1 người lớn thực thụ.
Nhiều em còn có thể chèo thuyền ra sông như người lớn thực thụ. Ảnh: Đào Thọ
Việc bơi lặn trên các con suối dường như đã trở thành quen thuộc đối với những đứa trẻ này.
Việc bơi lặn trên sông suối đã trở thành quen thuộc đối với những đứa trẻ này. Ảnh: Đào Thọ
Và những lúc rảnh rỗi, trên tay các em là chiếc chài quen thuộc để đánh bắt cá.
Và những lúc rảnh rỗi, trên tay các em là chiếc chài quen thuộc để đánh bắt cá giúp gia đình cải thiện bữa ăn. Ảnh: Đào Thọ
Mỗi khi người lớn ngăn suối, những đứa trẻ này cũng theo bố mẹ đi kiếm cá, nòng nọc về cải thiện bữa ăn.
Mỗi khi người lớn ngăn suối, những đứa trẻ này cũng theo bố mẹ đi kiếm cá, nòng nọc về cải thiện bữa ăn. Ảnh: Đào Thọ
Quăng chài như 1 người lớn chuyên nghiệp.
Nhiều em tỏ ra rất thành thạo trong việc quăng chài bắt cá suối. Ảnh: Đào Thọ
Một đứa trẻ người Khơ Mú dù còn rất nhỏ nhưng đã ra suối xúc cá.
Một đứa trẻ người Khơ Mú dù còn rất nhỏ nhưng đã ra suối xúc cá. Ảnh: Đào Thọ
Sản phẩm mỗi lần ra suối của các em thường là những con cá nhỏ tươi rói.
Sản phẩm mỗi lần ra suối của các em không nhiều nhưng cũng đủ giúp bữa ăn của gia đình đỡ phần đạm bạc. Ảnh: Đào Thọ
Cũng có khi là những con nòng nọc bé xíu trên khe suối.
Cũng có khi là những con nòng nọc bé xíu trên khe suối. Ảnh: Đào Thọ
v
Theo mẹ lao động sản xuất nên những đứa trẻ vùng cao sớm quen với môi trường xung quanh. Chính vì vậy ngay từ khi còn rất nhỏ các em đã học được và thành thạo với nghề sông nước. Ảnh: Đào Thọ

Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới