Những pha chọi gà ngoạn mục trong lễ hội ở Yên Thành

(Baonghean.vn) - Lễ hội đền Cao Sơn - Long Sơn Thủy Quốc diễn ra ở xã Công Thành, huyện Yên Thành (từ ngày 23 đến 25/4) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, trong đó chọi gà là trò chơi hấp dẫn thu hút đông đảo người xem.
Những xới gà nằm giữa vườn cây luôn thu hút đông khán giả. Ảnh: Huy Thư
Những xới gà luôn thu hút đông khán giả. Ảnh: Huy Thư
Dịp này rất đông người chơi gà chọi ở các xã Công Thành, Mỹ Thành, Khánh Thành và vùng lân cận đã đem gà về chọi. Trước khi đấu các chú gà được cân trọng lượng để xếp “hạng”.
Trước giờ thi đấu các chú gà được cân trọng lượng để xếp “hạng”. Ảnh: Huy Thư
Một cú đá “căng” vào mặt đối thủ. Những cú đá như thế này nếu đối phương không tránh kịp sẽ dễ bị rách mắt, gãy mỏ, toác da... Ảnh: Huy Thư
Vào trận, các "đấu sỹ" gà khá hăng. Một cú đá “căng” vào mặt đối thủ, dễ gây rách mắt, gãy mỏ, toác da... Ảnh: Huy Thư
Những chú gà tham gia thi đấu ở đây thường được ràng mỏ để bảo vệ. Ảnh: Huy Thư
Những chú gà tham gia thi đấu ở đây thường được "ràng mỏ" để  tránh gây thương tích cho đối phương. Ảnh: Huy Thư
Trên mỗi xới gà thường treo 1 chiếc đồng hồ lớn để báo giờ thi đấu. Mỗi hiệp đấu thường diễn ra trong thời gian từ 5 -7 phút, tùy theo giao ước. Ảnh: Huy Thư
Trên mỗi xới gà thường treo 1 chiếc đồng hồ lớn để báo giờ thi đấu. Mỗi hiệp đấu thường diễn ra trong thời gian từ 5 -7 phút, tùy theo giao ước. Ảnh: Huy Thư
Hai chú gà ngang sức ngang tài cùng tung ra những pha đá hấp dẫn. Ảnh: Huy Thư
Hai chú gà ngang sức, ngang tài cùng tung ra những cú đá hấp dẫn. Ảnh: Huy Thư
Người chơi gà chọi rất quý gà của mình, luôn nâng niu chăm sóc kỹ lưỡng. Khi đi thi đấu họ thường mang theo thức ăn, nước ấm, dầu xức… . để sau mỗi hiệp đấu lại cho gà ăn, mát xa cho gà.
Người chơi gà chọi luôn nâng niu chăm sóc kỹ lưỡng "con cưng" của mình. Khi thi đấu họ thường mang theo thức ăn, nước ấm, dầu xức… sau mỗi hiệp đấu gà lại được cho ăn, mát xa. Ảnh: Huy Thư
Với người mê chọi gà, khi trống hội đã rền thì tay xách gà, nách ôm con là quá chuyện bình thường. Về Lễ hội  đền Cao Sơn – Long Sơn Thủy Quốc  nếu chưa xem chọi gà thì coi như chưa đến hội.
Với người mê chọi gà, khi trống hội đã điểm thì tay xách gà, nách ôm con là chuyện bình thường... Ảnh: Huy Thư

Tin mới