Những phần việc ý nghĩa của Đoàn thanh niên Công ty CP Xi măng Sông Lam

(Baonghean.vn) - Bên cạnh hỗ trợ vật chất xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đoàn thể Công ty CP Xi măng Sông Lam huy động cán bộ, công nhân chung tay hỗ trợ các xã dọn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Những ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty CP Xi măng Sông Lam đã huy động đông đảo đoàn viên ở Nhà máy Xi măng Đô Lương dọn vệ sinh, làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường tại các điểm công cộng, những tuyến đường trọng điểm của xã Bài Sơn (Đô Lương).

Để hoàn thành khối lượng công việc đặt ra, bên cạnh các phương tiện thô sơ, đoàn viên công ty còn huy động thêm máy ủi, máy xúc để giải phóng rác thải, san lấp những vùng trũng thuộc hành lang hai bên các tuyến đường của xã. 

Cán bộ công nhân, đoàn viên Công ty CP Xi măng Sông Lam tham gia vệ sinh đường D4, đoạn qua xã Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh: Mỹ Duyên
Cán bộ công nhân, đoàn viên Công ty CP Xi măng Sông Lam tham gia vệ sinh đường D4, đoạn qua xã Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh: Mỹ Duyên
Những tuyến đường sạch đẹp ở Bài Sơn (Đô Lương) có sự chung tay của đoàn viên Nhà máy xi măng Đô Lương. Ảnh: Nguyễn Song
Những tuyến đường sạch đẹp ở Bài Sơn (Đô Lương) có sự chung tay của đoàn viên Nhà máy xi măng Đô Lương. Ảnh: Nguyễn Song
Đoàn viên Nhà máy Xi măng Đô Lương giúp xã Bài Sơn tổng dọn vệ sinh những tuyến đường chính. Ảnh: Nguyễn Song
Đoàn viên Nhà máy Xi măng Đô Lương giúp xã Bài Sơn tổng dọn vệ sinh những tuyến đường chính. Ảnh: Nguyễn Song

Sau 2 ngày nghỉ cuối tuần làm việc nhiệt tình, Đoàn thanh niên Nhà máy Xi măng Đô Lương đã giúp chính quyền và người dân xã Bài Sơn cải tạo cảnh quan, làm sạch đẹp các tuyến đường. Cùng huy động cán bộ xã thực hiện các phần việc trên, ông Đào Danh Hà - Chủ tịch UBND xã Bài Sơn cho biết thêm: “Từ khi xây dựng và đi vào hoạt động đến nay, Nhà máy Xi măng Đô Lương đã rất nhiều lần giúp đỡ chính quyền và người dân xã trong xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trước khi huy động Đoàn thanh niên giúp xã chỉnh trang cảnh quan, môi trường, vào tháng 7 vừa qua, thời điểm nắng hạn gay gắt, Nhà máy Xi măng Đô Lương còn huy động nhiều ca máy, bơm nước sông Đào cứu hạn cho lúa hè thu. Điều đó, giúp bà con nông dân xã tránh được mùa vụ thất bát...”. 

Đoàn viên Nhà máy xi măng Đô Lương huy động máy móc giúp xã Bài Sơn (Đô Lương). Ảnh: Nguyễn Song
Đoàn viên Nhà máy xi măng Đô Lương huy động máy móc giúp xã Bài Sơn (Đô Lương). Ảnh: Nguyễn Song

Thời gian qua, bên cạnh đẩy mạnh sản xuất, phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đoàn viên, thanh niên Công ty CP Xi măng Sông Lam còn tranh thủ thời gian nghỉ thay ca, thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa. Đó là chung tay giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn đơn vị đứng chân; định kỳ tham gia tổng dọn vệ sinh các đoạn đường nối từ Nhà máy Xi măng Đô Lương đến Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết; thực hiện các phần việc thanh niên xây dựng khuôn viên nhà máy xanh - sạch – đẹp. Mới đây, đoàn viên công ty đã xây dựng hoàn thiện “con đường hoa” trên các tuyến đường nội bộ Nhà máy Xi măng Đô Lương.

Qua trao đổi, anh Nguyễn Song Hào - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP Xi măng Sông Lam, phụ trách hành chính Nhà máy Xi măng Đô Lương cho biết: “Công trình con đường hoa nội bộ nhà máy cùng với thảm cỏ, cây xanh được trồng từ trước đã tạo nên môi trường lao động sạch đẹp. Hàng ngày, đi trên tuyến đường này, cán bộ, công nhân, nhất là mỗi đoàn viên cảm thấy rất vui với công trình do mình chung tay thực hiện. Lực lượng đoàn viên chiếm trên 75% lao động toàn đơn vị, chính vì thế, trong mọi phong trào của công ty, tuổi trẻ chúng tôi luôn nỗ lực, cống hiến cho sự phát triển của công ty nói riêng và của quê hương nói chung...”. 

Công trình con đường hoa do đoàn thanh niên xây dựng ở Nhà máy xi măng Đô Lương. Ảnh: Nguyễn Song
Công trình con đường hoa do đoàn thanh niên xây dựng ở Nhà máy xi măng Đô Lương. Ảnh: Nguyễn Song

Đi vào hoạt động từ năm 2016 đến nay, Công ty CP Xi măng Sông Lam có các nhà máy, trạm sản xuất hiện đại xây dựng ở Bài Sơn (Đô Lương) và Nghi Thiết (Nghi Lộc). Quá trình hoạt động, hàng năm, đơn vị có rất nhiều hoạt động hỗ trợ các địa phương trong xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương... Đơn vị đã huy động gần 30 tỷ đồng giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân ở địa bàn đứng chân.

Tin mới