Những sự kiện nổi bật trong tuần ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc công tác chống hạn, Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh trao đổi nghiệp vụ tuyên giáo, nông dân vui mừng đón mưa vàng... là những sự kiện nổi bật trong tuần ở Nghệ An.

1. Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc chống hạn

 Chiều 25/7, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình hạn hán trên địa bàn Hưng Nguyên và Nghi Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra chống hạn.
Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra chống hạn.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, Nghệ An có 625 hồ chứa, trong đó doanh nghiệp quản lý 89 hồ, địa phương quản lý 536 hồ. Mực nước các hồ đang xuống thấp thua so với cùng kỳ năm 2015, đặc biệt, các hồ do địa phương quản lý hiện nay dung tích chỉ còn từ 20-50%, nhiều hồ đã cạn nước ở các huyện Tân Kỳ, Nghi Lộc, Yên Thành, Quỳnh Lưu… Một số hồ đã cạn ở mực nước chết.

Kế hoạch diện tích sản xuất hè thu mùa 2016 là 94.000 ha; đã gieo cấy 84.033 ha, hiện còn gần 10.000 ha chưa được gieo cấy.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, ngành tăng cường chống hạn đồng thời tổ chức thực hiện, giảm thiểu thiệt hại, góp phần giúp vụ sản xuất vụ hè thu - mùa năm 2016 giành thắng lợi.

2. Chuẩn bị khai mạc kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 26/7, Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với các sở, ban, ngành để rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII sáng 26/7. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Chiều 27/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp rà soát và triển khai một số nội dung cho kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, dự kiến được tổ chức vào ngày 3 và 4/8 tới. Đến thời điểm này, trên cơ sở soạn thảo của Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết đã được Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra, cho ý kiến.

3. Nghệ An và TP Hồ Chí Minh trao đổi nghiệp vụ công tác tuyên giáo

Ngày 27/7, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc trao đổi nghiệp vụ công tác tuyên giáo với Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An trao quà lưu niệm cho Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An trao quà lưu niệm cho Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 ban đã ghi nhận công tác phối hợp tuyên truyền trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua, đặc biệt là tuyên truyền gắn kết, phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 địa phương.

Dịp này, với tình cảm, nghĩa tình giữa thành phố mang tên Bác với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo 2 ban đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới; tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, những cách làm có hiệu quả về công tác tuyên giáo của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại 2 địa phương

4. Nghệ An có 11 địa phương bị cấm xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Bộ LĐ-TB&XH vừa chính thức công bố công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc ngừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS vào năm 2016 của 44 quận, huyện, thành, thị thuộc 11 tỉnh, thành phố. Trong đó, Nghệ An có 11 huyện, thị.

Người lao động học tiếng Hàn Quốc chuẩn bị cho XKLĐ tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.
Người lao động học tiếng Hàn Quốc chuẩn bị cho XKLĐ tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.

Trong danh sách này, Nghệ An có 11 địa phương là: Nghi Lộc, TP Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Cửa Lò, Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu và Tân Kỳ. 

5. Đại học Vinh chính thức công bố điểm nạp hồ sơ và chỉ tiêu xét tuyển đợt 1

Thí sinh tại điểm thi Trường Đại học Vinh
Thí sinh tại điểm thi Trường Đại học Vinh

Chiều 28/7, Trường Đại học Vinh chính thức công bố điểm nạp hồ sơ và chỉ tiêu xét tuyển đợt 1. Trường sẽ xét tuyển theo nhóm ngành, Theo đó, nhóm ngành sư phạm năng khiếu lấy điểm cao nhất (25,5 điểm), nhóm sư phạm tự nhiên 17 điểm, sư phạm xã hội 16 điểm, còn các nhóm ngành khác lấy ở mức điểm sàn (15).

6. Nông dân phấn khởi vì 'mưa vàng' giải nhiệt

Trận Mưa rào kéo dài từ 27/7 đến sáng 28/7 đã “cứu” cho hàng ngàn ha lúa hè thu đang thời kỳ chuẩn bị trổ đòng của bà con nông dân nhiều huyện trên địa bàn tỉnh khỏi nguy cơ chết héo vì nắng hạn.  

Bà con nông dân Nghĩa Đàn ra đồng chăm sóc lúa sau khi có mưa
Bà con nông dân Nghĩa Đàn ra đồng chăm sóc lúa sau khi có mưa

Ngay sau trận mưa, người dân các địa phương nhanh chóng xuống đồng, khép kín diện tích lúa Mùa, chăm bón diện tích đã gieo cấy.

N.Khoa (tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN

Tin mới