Những sự kiện nổi bật trong tuần ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần qua với những thông tin: HĐND tỉnh Nghệ An, khóa XVI tổ chức kỳ họp thứ 15; lãnh đạo tỉnh tặng quà các đơn vị quân đội; Giáo sư Ngô Bảo Châu đến Nghệ An và nhiều sự kiện kinh tế, xã hội trên địa bàn.

1. HĐND tỉnh Nghệ An, khóa XVI tổ chức kỳ họp thứ 15

Kỳ họp đã bầu ông Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy vào vị trí Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng thời, Hội đồng cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Xuân Sơn,; bầu bà Cao Thị Hiền vào vị trí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Hội đồng cũng bầu ông Lê Minh Thông vào vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

234
Các đại biểu HĐND tỉnh bầu các chức danh.

Tại kỳ họp, nhiều nội dung chất vấn các ngành chủ quản về 3 vấn đề liên quan đến các vấn đề vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm; ô nhiễm môi trường trong các KCN, CCN, nhà máy, bệnh viện; thực hiện các dự án di dân chống sạt lở dở dang, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Kỳ họp cũng quyết nghị nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2016.

2. Lãnh đạo tỉnh tặng quà các đơn vị quân đội

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho Đại đội công binh 17.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho Đại đội công binh 17.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015) và 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12-1989 – 22/12/2015), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà, chúc mừng các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh.

3. "Theo dấu chân Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản" tại Nghệ An

Đồng chí
Đồng chí Vị-lay-vông Bụt-đa-khăm - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam ghi sổ vàng lưu niệm tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh.

Nhân kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2015) và kỷ niệm 95 năm ngày sinh đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản - Nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (13/12/1920 - 13/12/2015), trên địa bàn tỉnh có nhiều hoạt động ngoại giao, giao lưu văn hóa với chủ đề "Theo dấu chân Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản" tại Nghệ An.

4. GS Ngô Bảo Châu đến Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng hoa chào mừng giáo sư Ngô Bảo Châu
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng hoa chào mừng giáo sư Ngô Bảo Châu

Trong chuyến công tác tại Nghệ An, GS. Ngô Bảo Châu được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Vinh đón chào nồng nhiệt.

Giáo sư Ngô Bảo Châu có các hoạt động thăm Trung tâm thư viện Nguyễn Thúc Hào, Trường Đại học Vinh, giảng bài, trò chuyện cùng các em học sinh Chuyên THPT Trường Đại học Vinh...

5. Nhiều địa phương gặp mặt các chức sắc công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tặng hoa chúc mừng các chức sắc tôn giáo
Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tặng hoa chúc mừng các chức sắc tôn giáo trên địa bàn.

Nhân dịp Giáng sinh 2015, lãnh đạo các địa phương gặp mặt các chức sắc tôn giáo, biểu dương những kết quả đạt được và sự đóng góp của đồng bào giáo dân trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Qua đó tiếp tục khẳng định đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, động viên đồng bào theo đạo Công giáo phát huy tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, tích cực trong học tập, lao động sản xuất góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ chứa nước bản Mồng

Nhiều hạng mục chính đang đẩy nhanh tiến độ: Hồ chứa nước chính; 3 đập phụ; kênh thông hồ; kênh tiêu Châu Bình; nhà máy thủy điện công suất 42 MW. Trong ảnh, Công ty 36.32 đang gấp rút thi công đoạn cuối  hạng mục Kênh tiêu Châu Bình.
Nhiều hạng mục chính đang đẩy nhanh tiến độ: Hồ chứa nước chính; 3 đập phụ; kênh thông hồ; kênh tiêu Châu Bình; nhà máy thủy điện công suất 42 MW. Trong ảnh, Công ty 36.32 đang gấp rút thi công đoạn cuối  hạng mục Kênh tiêu Châu Bình.

Hồ chứa nước bản Mồng là công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang được đẩy mạnh thi công. Công trình nằm trên địa bàn 2 xã Yên Hợp (Quỳ Hợp) và Châu Bình (Quỳ Châu).

7. Rét đậm, nhiều người nhập viện trong nguy kịch

Mấy ngày gần đây, Nghệ An bước vào kỳ rét đậm trong năm, có thời điểm, nhiệt độ ngoài trời vào ban ngày xuống dưới 12oC. Rét đậm đã khiến rất nhiều người phải nhập viện, phần lớn là người già và trẻ nhỏ, trong đó nhiều trường hợp nguy kịch.

Rét đậm về, số lượng trẻ đến bệnh viện khám, điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An rất đông, tăng lên khoảng so với 20% so với ngày thường, xấp xỉ 700 trẻ/ngày.
Rét đậm về, số lượng trẻ đến bệnh viện khám, điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An rất đông, tăng lên khoảng 20% so với ngày thường, xấp xỉ 700 trẻ/ngày.

Bên cạnh việc tăng cường bảo vệ sức khỏe cho người, nhiều địa phương triển khai các giải pháp bảo vệ sản xuất, chăn nuôi trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

Nguyên Nguyên (tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới