Những sự kiện thể thao Nghệ An nổi bật 2017

(Baonghean.vn) - Năm 2017 chứng kiến nhiều thành công của thể thao Nghệ An nói chung và bóng đá là một điểm sáng. Hãy cùng điểm lại những sự kiện tiêu biểu của thể thao tỉnh nhà trong năm qua.

Quỳnh Lưu gây ấn tượng tại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An

Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ AN 2017 để lại nhiều dư âm khó quên. Ảnh tư liệu
Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An 2017 để lại nhiều dư âm khó quên. Ảnh tư liệu

Trong lần thứ 21 được tổ chức, Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ 2017 khép lại với màn trình diễn ấn tượng của NĐ Hoàng Mai và TN Quỳnh Lưu. Đánh bại TN Yên Thành và TN Cửa Lò tại vòng bảng, TN Quỳnh Lưu xuất sắc vượt qua TN Tương Dương tại tứ kết và TN TP. Vinh tại bán kết để bước vào trận đấu cuối cùng. Sự vượt trội trong đội hình đã giúp cho các học trò HLV Hồ Quốc Huy áp đảo hoàn toàn và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 4-1 trước Yên Thành, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch. Còn NĐ Hoàng Mai cũng gây ấn tượng khi loại hàng loạt đối thủ mạnh như Quỳ Châu, Hưng Nguyên, Cửa Lò và Tân Kỳ để đăng quang. Không những vậy, NĐ Hoàng Mai còn trình làng nhiều nhân tố tài năng, sau đó được góp mặt trong thành phần đội U11 SLNA.

Đội nhi đồng SLNA vô địch toàn quốc

U11 SLNA và điểm sáng của bóng đá xứ Nghệ năm 2017
U11 SLNA và điểm sáng của bóng đá xứ Nghệ năm 2017

Trong một năm mà các đội bóng trẻ Nghệ An gặp nhiều khó khăn thì U11 SLNA do HLV Phan Như Thuật dẫn dắt lại là một điểm sáng. Lần lượt thắng đậm các đội Hưng Yên, Quảng Ngãi, Tây Ninh tại vòng bảng, U11 SLNA tiếp tục hạ gục Hà Tĩnh tại tứ kết, vượt qua SHB Đà Nẵng tại bán kết. Và cuối cùng, thầy trò HLV Phan Như Thuật thắng thuyết phục Hải Dương để lần thứ 3 đăng quang tại Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc. Không những vậy, 4 cầu thủ U11 SLNA được vinh danh ở các giải thưởng cá nhân là Phùng Văn Nam, Nguyễn Trọng Tuấn, Thanh Long và Quốc Trung. Ngoài ra, đội U21 SLNA cũng thi đấu đầy nỗ lực, lọt vào bán kết U21 QG và giành HCĐ.

SLNA lập kỷ lục vô địch Cúp Quốc gia

SLNA đoạt chiếc Cúp vô địch thứ 38 trong lịch sử CLB. Ảnh: Văn Thắng
SLNA đoạt chiếc Cúp vô địch thứ 38 trong lịch sử CLB. Ảnh: Văn Thắng

Trong một năm gặp nhiều khó khăn về lực lượng và biến động trên băng ghế huấn luyện, SLNA vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong mùa giải 2017. Khởi đầu chậm chạp trong giai đoạn lượt đi V.League, nhưng trong giai đoạn lượt về, đội bóng xứ Nghệ có nhiều trận đấu thuyết phục làm vui lòng người hâm mộ. Đặc biệt, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng lọt vào trận chung kết Cúp QG và đánh bại B. Bình Dương ở 2 lượt đi và về với tổng tỷ số 7-2, qua đó lần thứ 3 vô địch Cúp QG. Chức vô địch này có ý nghĩa vô cùng với bóng đá xứ Nghệ sau 6 năm trắng danh hiệu. Với chiến tích này, HLV Đức Thắng và các học trò được thưởng tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Đáng tiếc, sau chức vô địch này, SLNA đã chứng kiến sự ra đi của tiền vệ trụ cột Trần Phi Sơn.

Nghệ An đăng cai Giải Vô địch Võ cổ truyền toàn quốc 2017

Nghệ An đăng cai thành công Giải Vô địch võ cổ truyền toàn quốc lần thứ 26. Ảnh tư liệu
Nghệ An đăng cai thành công Giải Vô địch võ cổ truyền toàn quốc lần thứ 26. Ảnh tư liệu

Năm qua, giải Vô địch Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XXVI diễn ra tại Nghệ An từ ngày 9 - 15/8/2017. Giải có sự tham gia của hơn 300 vận động viên đến từ 25 tỉnh, thành, đơn vị trong nước. Sau 7 ngày thi đấu, BTC đã trao giải Nhất toàn đoàn cho thành phố Hồ Chí Minh với thành tích 12 Huy chương Vàng, 06 Huy chương Bạc; Giải Nhì toàn đoàn cho tỉnh Bình Định với thành tích 11 Huy chương Vàng, 08 Huy chương Bạc và 04 Huy chương Đồng; Giải Ba toàn đoàn cho tỉnh Khánh Hòa với thành tích 05 Huy chương Vàng, 03 Huy chương Bạc và 06 Huy chương Đồng. Trong khi đó, với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, đoàn chủ nhà Nghệ An đứng thứ 6 toàn quốc.

Nghệ An hoàn thành Đại hội TDTT cấp cơ sở

ghệ An hoàn thành Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở. Ảnh tư liệu
Nghệ An hoàn thành Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở. Ảnh tư liệu

Ngày 25, 26/11 vừa qua, 2 huyện Kỳ Sơn và Con Cuông là 2 huyện cuối cùng đã tổ chức thành công đại hội TDTT cấp huyện. Toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở vượt tiến độ thời gian theo kế hoạch (kết thúc 31/12/2017). Như vậy 100% huyện, thành, thị đã tổ chức Đại hội TDTT nghiêm túc, quy mô, hoành tráng, huy động được nhiều lực lượng tham gia. Trước đó, Từ thành công của đại hội cấp cơ sở, Sở Văn hóa - Thể thao tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại hội thể thao cấp huyện, chia làm 03 cụm tổ chức đại hội điểm, lựa chọn 03 đơn vị tổ chức đại hội điểm là Thanh Chương, Quỳ Hợp và Đô Lương.

Sắp sửa bước sang năm mới 2018 với nhiều thử thách, chúc cho thể thao Nghệ An sẽ vượt qua mọi thách thức và khó khăn, tiếp tục gặt hái được những thành công mới./. 

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới