Những sự kiện thời sự nổi bật ở Nghệ An trong tuần

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần qua trên địa bàn tỉnh. 

1. Sôi nổi hoạt động tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ĐBQH, HĐND

Tuần qua, 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 153 người ứng cử chính thức đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cơ bản hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo đúng luật định.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn.

Chung trăn trở, trách nhiệm với quê hương, giải quyết yêu cầu của nhân dân với trách nhiệm cao nhất ... đó là những cam kết của các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với cử tri các địa phương.

2. Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chiều 12/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở VHTT&DL tổ chức khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp”.

bác Hồ với bầu cử
Hình tư liệu

3. Kỳ Sơn: Lễ đón các liệt sỹ hy sinh ở Lào về nước

Ngày 15/5, tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn trang trọng tổ chức lễ đón 65 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về nước.

Tham dự buổi lễ, về phía bạn Lào có đại diện ban công tác đặc biệt của 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sỹ Việt Nam về quê hương.
Đoàn xe đưa hài cốt liệt sỹ Việt Nam về quê hương.

4. Hải quan Nghệ An đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba; Ngành công thương kỷ niệm 65 năm thành lập.

Sáng 14/5, Cục Hải quan Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 19/5/1956 – 2016 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

 Đồng chí  Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND trao tặng Bức trướng của Tỉnh ủy -  UBND tỉnh - UBMTTQ tỉnh  cho Cục Hải quan Nghệ An
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND trao tặng Bức trướng của Tỉnh ủy - UBND tỉnh - UBMTTQ tỉnh cho Cục Hải quan Nghệ An

Chiều 13/5, Sở Công thương tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành công thương Việt Nam. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, ngành Công Thương Nghệ An hoàn thành mọi nhiệm vụ, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đặc biệt giai đoạn 2010-2015, ngành Công Thương Nghệ An tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,95%, trên mức bình quân chung của cả nước; Cơ cấu ngành công nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Trao kỷ niệm chương

 Đồng chí Tạ Thị Vân Anh - Phó chủ tịch công đoàn ngành công thương Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp phát triển ngành.

5. Hỗ trợ xây dựng nhà "Khăn quàng đỏ" ở Nghệ An

Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đội Thiếu niên ​Tiền phong Hồ Chí Minh, sáng 13/5, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An trao tiền hỗ trợ xây dựng ngôi nhà "Khăn quàng đỏ" cho gia đình em Trần Biên Tụng - học sinh trường THCS Công Thành, huyện Yên Thành. 

Tặng nhà
Tặng nhà "Khăn quàng đỏ" cho gia đình em Trần Biên Tụng.

Em Trần Biên Tụng là con ông Trần Khắc Sáu, bà Nguyễn Thị Hoa gia đình giáo dân ở xóm Ngọc Thượng xã Công Thành, thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, vượt lên hoàn cảnh, em Trần Biên Tụng đã vươn lên học tập tốt, 5 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, liên đội trưởng xuất sắc.

6. Nghệ An: BĐBP giải cứu 3 cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc.

Ngày 13/5, Đồn BP Thông Thụ (BĐBP Nghệ An) tổ chức bàn giao 3 cô gái được giải cứu sau nhiều ngày bị lừa bán sang Trung Quốc về với gia đình.
 
Trước đó ngày 6/5/2016, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Nghệ An, đồn BP Thông Thụ đã phối hợp với BĐBP tỉnh Quảng Ninh giải cứu thành công 3 cô gái L.T.H, L.T.T và H.T.C cùng trú tại bản Lốc, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong- những nạn nhân bị các đối tượng lừa bán sang Trung Quốc.
Đồn biên phòng Thông Thụ tiến hành thủ tục bàn giao với gia đình các nạn nhân.
Đồn biên phòng Thông Thụ tiến hành thủ tục bàn giao với gia đình các nạn nhân.

7.  Nghệ An: Cấm học sinh sử dụng rượu, bia khi chia tay cuối khóa

Đây là một trong những nội dung mà Sở GD&ĐT vừa yêu cầu các trường trong dịp cuối năm nhằm tăng cường công tác quản lý học sinh.

Những sự kiện thời sự nổi bật ở Nghệ An trong tuần ảnh 8
Hình minh họa.
 

Công văn chỉ đạo nêu rõ: trong những năm gần đây, vào dịp cuối năm học, tình trạng học sinh phổ thông cuối cấp (cả tập thể lớp, hoặc một nhóm học sinh), thường tổ chức gặp mặt chia tay, hay có những hành vi phản cảm như hắt nước, đốt lửa, viết vẽ không đúng nơi quy định…

Nguyên Nguyên (tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới