Những tài năng trẻ U15 SLNA và sứ mệnh bảo vệ chức vô địch

(Baonghean.vn) - Sau 3 trận đấu toàn thắng tại Vòng loại tại U15 Quốc gia 2019, những gương mặt triển vọng nhất của U15 SLNA đã bắt đầu lộ diện.
Khoảnh khoắc Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch Giải U15 Quốc gia 2018. Ảnh tư liệu
Khoảnh khoắc Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch Giải U15 Quốc gia 2018. Ảnh tư liệu

Trong danh sách U15 SLNA năm nay, đội trưởng Ngô Văn Bắc là một trong số những gương mặt tiêu biểu nhất. Tiền vệ Ngô Văn Bắc sinh năm 2004, từng thi đấu nổi bật trong màu áo Nhi đồng Quỳnh Lưu đoạt Huy chương Đồng Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2014.

Ở tuổi 14, cầu thủ này góp mặt trong đội hình chính U15 SLNA đoạt chức vô địch U15 năm 2018. Không phải là tiền đạo chủ lực, nhưng đội trưởng này đang dẫn đầu trong danh sách ghi bàn của U15 SLNA với 5 bàn thắng.

Thi đấu ở vị trí tiền vệ biên với Ngô Văn Bắc còn có Cái Văn Quỳ. Trong đội hình U15 SLNA năm 2018, Văn Quỳ chỉ là kép phụ nhưng năm nay, cầu thủ này đã có một cú hat-trick cho riêng mình.

Đội trưởng Ngô Văn Bắc là thủ lĩnh trên hàng tấn công của SLNA. Ảnh: Đức Anh
Đội trưởng Ngô Văn Bắc là thủ lĩnh trên hàng tấn công của SLNA. Ảnh: Đức Anh 

Cùng với Ngô Văn Bắc, Võ Tiến Thắng (2004) cũng đã có 1 năm cọ xát bổ ích trong màu áo U15 SLNA năm 2018 và nằm trong đội hình chính. Lối chơi chắc chắn của trung vệ gốc Hưng Nguyên là nhân tố quan trọng giúp đội bóng trẻ xứ Nghệ đi đến chức vô địch và là chốt chặn tin cậy trong mùa giải năm nay.

Cũng sinh năm 2004 và cùng U15 SLNA đoạt chức vô địch năm 2018, Đặng Bá Hà là tiền vệ trung tâm số 1 của U15 SLNA trong mùa giải năm nay. Cầu thủ mang áo số 8 đến từ Đô Lương đã có 1 bàn thắng trong trận ra quân gặp Quảng Nam.

Như vậy, U15 SLNA đang sở hữu một nửa đội hình thuộc lứa cầu thủ sinh năm 2004 lên ngôi năm 2018. Trong đó, Ngô Văn Bắc, Cái Văn Quỳ, Đặng Bá Hà, Đàm Đức Vinh đều đã ghi bàn tại vòng loại năm nay. Điều đặc biệt, đa phần các cầu thủ tham gia giải U15 năm 2019 đều trưởng thành từ Giải Bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An. 

Đội hình chính U15 SLNA tại giải đấu năm nay. Ảnh: Đức Anh
Đội hình chính U15 SLNA tại giải đấu năm nay. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó là gương mặt trẻ Trương Văn Tuyển, cầu thủ sinh năm 2005 vừa được đôn lên từ đội U13 SLNA. Trong 2 năm tham dự Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An 2015 và 2016, Văn Tuyển là gương mặt gây được ấn tượng nhất. Nhà vô địch Giải U13 toàn quốc năm 2018 đến từ Yên Thành chính là cầu thủ ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 trong trận chung kết gặp PVF. Dù ít tuổi hơn các đồng đội, nhưng Trương Văn Tuyển thi đấu khá hiệu quả khi được vào sân từ băng ghế dự bị và đã có 1 pha lập công cho U15 SLNA.

Vòng loại U15 Quốc gia, SLNA khởi đầu suôn sẻ bằng chiến thắng 8-0 trước U15 Quảng Nam, đánh bại U15 Sài Gòn FC với tỷ số 1-0 và hạ gục U15 SHB Đà Nẵng bằng chiến thắng giòn giã 4-0. Trước khi gặp Quảng Ngãi ở lượt đấu cuối của lượt đi, thầy trò HLV Phan Như Thuật đã ghi được 13 bàn thắng và chưa một lần thủng lưới.

Dù chưa kết thúc vòng loại, nhưng tấm vé dự VCK U15 Quốc Gia thuộc về thầy trò HLV Phan Như Thuật chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo chia sẻ của HLV Phan Như Thuật, U15 SLNA sẽ cố gắng, nỗ lực thi đấu từng trận đấu một và tôn trọng mọi đối thủ.

Đội U15 Sông Lam Nghệ An năm nay được dẫn dắt bởi HLV trưởng Phan Như Thuật cùng các trợ lý Phạm Văn Quyến, Lê Kỳ Phương và Hồ Việt Hà.

Tin mới