Những truyền thống Giáng sinh kỳ lạ trên thế giới

Giáng sinh không chỉ có cây thông và ông già Noel, mỗi quốc gia trên thế giới lại có những truyền thống của riêng mình cho mùa lễ hội cuối năm.

Thụy Điển

Người dân Thụy Điển có truyền thống trang trí Giáng Sinh với chú dê khổng lồ bằng rơm tên Gavle.

Chú dê Gavle trở thành biểu tượng Giáng sinh ở Thụy Điển. Ảnh: 
Chú dê Gavle trở thành biểu tượng Giáng sinh ở Thụy Điển. Ảnh: Tech Times.

Hàng năm, chú dê cao 13 m được dựng lên ở quảng trường Gavle Castle, trở thành tín hiệu không thể thiếu cho kì nghỉ lễ cuối năm. Trong 50 năm tồn tại, chú dê khổng lồ từng bị xe hơi đâm hay bị phóng hỏa tới 37 lần.

Điều này vẫn không thể ngăn cản niềm hân hoan của người Thụy Điển dành cho con vật trang trí độc đáo này. Năm ngoái, Gavle bị đốt gần 1 tháng trước Giáng sinh.

Áo

Trong khi trẻ em khắp thế giới háo hức đón chờ ông già Noel, người Áo có một nhân vật đáng sợ hơn. Phiên bản độc ác của ông già Noel: Krampus.

Krampus là phiên bản độc ác của ông già Noel nhằm trừng phạt những đứa trẻ hư. Ảnh:
Krampus là phiên bản độc ác của ông già Noel nhằm trừng phạt những đứa trẻ hư. Ảnh:Wikipedia.

Theo truyền thuyết, quỷ Krampus sẽ trừng phạt những đứa trẻ hư, bắt chúng vào chiếc túi ở sau lưng hắn.

Hàng nghìn người sẽ tụ tập tại quảng trường chợ Hollabrunn, Áo để tham gia truyền thống dọa nạt của 120 quỷ Krampus. Người Áo dường như thích một Giáng sinh phiên bản kinh dị.

Nhật

Vì không có gà tây, người Nhật sử dụng gà rán cho bữa tiệc Giáng sinh của mình.

Nhờ một chiến lược quảng cáo khôn khéo, hình ảnh đại tá Sanders đại diên cho hãng gà rán KFC trong bộ trang phục đỏ của ông già Noel đã trở nên quen thuộc. Khoảng gần 40 triệu gia đình ở Nhật mua gà rán KFC hàng năm để tổ chức Giáng sinh.

Vào tháng 12, doanh số của chuỗi nhà hàng này tại Nhật tăng khoảng 10 lần.

Italy

Trẻ em nước này phải đợi qua năm mới để nhận quà Giáng sinh, vì người tặng quà không phải ông già Noel.

Phiên bản nữ của ông già Noel tại Italy là bà Befana. Ảnh: 
Phiên bản nữ của ông già Noel tại Italy là bà Befana. Ảnh: Pacificworld.

Theo đó, bà già tốt bụng tên Befana sẽ cưỡi chổi, mang theo kẹo và quà vào ngày 5/1. Giống ông già Noel, bà cũng vào nhà theo đường ống khói.

Truyền thuyết kể lại rằng Befana được mời đi tìm chúa Jesus cùng ba nhà thông thái nhưng bà đã từ chối. Ngày nay, bà hối tiếc vì điều đó nên vẫn chạy theo những nhà thông thái kia và phát quà cho trẻ em trên đường.

Ấn Độ

Người Ấn Độ treo những ngôi sao lấp lánh ngay trước cửa nhà. Nhà thờ được trang hoàng bởi hoa trạng nguyên và nến.

Người Ấn Độ trang trí cây chuối trong lễ Giáng sinh, Ảnh: 
Người Ấn Độ trang trí cây chuối trong lễ Giáng sinh, Ảnh: Business Insider.

Cây thông không phổ biến nên người Ấn dùng chuối và xoài thay thế. Lá xoài sẽ dùng để trang trí trong nhà. Và vì là một nước nhiệt đới nên ông già Noel ở Ấn Độ không cưỡi tuần lộc, thay vào đó ông sẽ đi phát quà bằng cỗ xe ngựa.

Iceland

Mèo Yule là động lực để mọi người làm việc chăm chỉ trong năm. Ảnh: 
Mèo Yule là động lực để mọi người làm việc chăm chỉ trong năm. Ảnh: Hugleikur Dagsson.

Người Iceland cũng thích Giáng sinh kinh dị và họ có mèo Yule. Đây là con mèo khát máu chuyên đi lang thang ở vùng nông thôn vào Giáng sinh và tìm kiếm những kẻ chưa có quần áo mới cho kỳ nghĩ lễ.

Cách duy nhất để thoát khỏi Yule là cho nó nhìn thấy bạn đang mặc quần áo mới, tất mới, mũ len mới...

Truyền thuyết này bắt đầu khi người dân Iceland luôn muốn làm việc chăm chỉ trong năm để có tiền mua quần áo mới cho bản thân và mọi người trong gia đình trước năm mới.

Theo Zing

TIN LIÊN QUAN

Tin mới