Niềm tự hào trường Phan

(Baonghean) - Ngôi trường mang tên nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu luôn là đơn vị dẫn đầu về chất lượng dạy và học của cả nước. Trường vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và 2 lần được vinh danh tại Chương trình “Vinh quang Việt Nam”… 

5 năm trở lại đây, năm nào thầy và trò trường Phan cũng có những phút giây xúc động khi được đón học sinh đạt giải cao ở các cuộc thi học sinh giỏi khu vực và học sinh giỏi quốc tế. Chỉ tính riêng trong năm học vừa qua trường có 1 Huy chương Vàng Vật lý châu Á và 2 Huy chương Bạc môn Vật lý và Toán quốc tế, 100% học sinh của trường đậu đại học.
Giờ học Toán của học sinh lớp 10 A1, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Giờ học Toán của học sinh lớp 10 A1, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Hơn nửa thập kỷ xây dựng và phát triển, có những thời kỳ dẫu cho “những tiết học bị ngắt quãng, những giấc ngủ không trọn vì những trận bom” nhưng “thử thách chỉ càng thêm tôi luyện ý chí, tình thầy trò”. Những năm đầu của thập kỷ 90, mặc dù là trường chuyên của tỉnh nhưng cơ sở vật chất của trường vẫn còn hết sức nghèo nàn, điều kiện dạy và học chưa đáp ứng nhu cầu. Năm 2000, trường lại rơi vào tình cảnh thiếu hụt giáo viên trầm trọng, số lượng học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi quốc tế giảm dần... Để xây dựng lại phong trào, nhà trường tích cực tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo để thu hút các giáo viên dạy giỏi từ các trường khác về; mạnh dạn tuyển dụng sinh viên mới ra trường về công tác.
Thầy Trần Văn Nga, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhớ lại: Khi mới trúng tuyển vào trường, những tân cử nhân như chúng tôi rất lo lắng, bởi đây là một ngôi trường có nhiều thành tích, nhiều giáo viên kỳ cựu. Bằng trách nhiệm và ý thức, niềm tự hào khi được dạy ở mái trường có bề dày thành tích nhất cả nước, thầy giáo Nga và lớp giáo viên mới ra trường đã tự học, tự bồi dưỡng. Đặc biệt, dưới sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của các thế hệ giáo viên đi trước. giáo viên trẻ ở trường được tạo mọi điều kiện để phá triển nghề nghiệp và được tự do để phát huy thế mạnh của mình. 6 năm sau khi vào trường, năm 2007 thầy giáo Trần Văn Nga đã gặt hái thành tích nổi bật: học trò Nguyễn Tất Nghĩa đạt 2 Huy chương Vàng Vật lý quốc tế và  1 Huy chương Vàng Vật lý châu Á. Đây cũng là tấm Huy chương Vàng Vật lý đầu tiên mà nhà trường đã phải chờ đợi gần 40 năm, kể từ ngày thành lập. Sau đó, liên tục thầy Nga có thêm 12 lượt học sinh đi tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và châu Á, trong đó có 6 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương  Đồng và 3 Bằng khen. 
Thế hệ trẻ của trường có rất nhiều giáo viên tài năng như: Cô Nguyễn Giang Chi, nay là Phó Hiệu trưởng nhà trường; thầy Võ Văn Hải, nay là Tổ trưởng Tổ Toán, thầy Đậu Hoàng Hưng bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ và bồi dưỡng thành công học sinh đạt Huy chương Bạc môn Toán học quốc tế, cô Nguyễn Thị Thơ An 2 năm liên tục có học sinh đi thi và đạt giải cao ở kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.
Chia sẻ về những thành công của trường, thầy giáo Đậu Văn Mùi, Hiệu trưởng nhà trường đúc kết: Những kết quả đó là minh chứng cho sức mạnh tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực của các thế hệ giáo viên và học sinh toàn trường. Đó là sức mạnh của trí tuệ tập thể, của tinh thần cộng sự. Bên cạnh đó, nhà trường đã khơi dậy được năng lực tự học, sự đam mê sáng tạo trong học tập của học sinh, khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, viết bài đăng tạp chí, tổ chức các câu lạc bộ; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, công tác tuyên truyền, động viên giáo viên, học sinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến...
Những kết quả đạt được là động lực, là sức mạnh để thầy và trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong chặng đường sắp tới. Để từ mái trường này, các thế hệ học sinh có điều kiện phấn đấu, tu dưỡng vươn lên và tỏa sáng, trở thành những người công dân gương mẫu, có ích cho đất nước.v
Bài, ảnh: Mỹ Hà

Tin mới