Niềm vui đón Tết Lào

(Baonghean.vn) - Ngày Tết, người Lào lên chùa làm lễ giải, xin lộc, buộc chỉ cổ tay, cầu mong mọi điều tốt lành và chúc phước. Ngày tết bắt đầu vào giữa tháng 4, khi hoa đoọc khun đã nở rộ và trời đất bắt đầu chuyển từ mùa khô sang mùa mưa. Con người cầu mong những cơn mưa nên đã làm mưa thay những lời chúc.

Vì vui quá, nên nhiều người thốt lên, 3 ngày tết sao mà qua nhanh thế. Ngày thứ nhất đi qua, ngày thứ hai rồi chia tay ngày thứ ba trong sự luyến tiếc. Cuộc vui tràn ngập khắp nước Lào. Từ những nhà lãnh đạo cấp cao đến những người dân bình thường đều vui đón tết theo niềm tin, tín ngưỡng của mình. Tết Lào là tết vì mọi người và cho mọi người. Những cử chỉ chúc mừng năm mới bằng cách té nước cho người khác là bằng niềm tin, người ấy sẽ hạnh phúc, giầu sang, suôn sẻ trong năm. Chính vì thế, năm mới, người Lào chúc nhau bằng cách tràn ra đường, té nước cho nhau bằng những nghĩa cử ấm áp tình người. Từ lẽ ấy, tết Lào có tên gọi “Boun hotnam” - Tết té nước là thế.

Sau đây là những hình ảnh mà phóng viên VOV thường trú tại Lào ghi lại:

            Những chậu nước thơm ngâm hoa đoọc khun để tắm Phật

                         Chia nước thơm cho người đi lễ chùa

                         Bất kỳ tượng thần nào cũng được tắm

                           Ngoài đường không khí vẫn náo nhiệt

               Trẻ em tắm trong bồn nước công viên để lấy phước

Quốc Khánh

Tin mới