Niềm vui lạc, lúa vụ xuân được mùa

(Baonghean.vn) -  Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi hầu hết trên khắp các cánh đồng bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch vụ xuân, triển khai vụ hè thu đảm bảo đúng lịch thời vụ.

*Vụ xuân năm nay, huyện Thanh Chương gieo cấy trên 8.000 ha lúa, hiện đang vào giai đoạn chín rộ, người dân tập trung thu hoạch lúa xuân để kịp thời vụ sản xuất hè thu.

hè thu
Nông dân đưa cơ giới vào đồng ruộng thu hoạch lúa xuân đã đẩy nhanh được tiến độ, giải phóng đất chuẩn bị làm hè thu. Ảnh: Hữu Thịnh

Dự tính năng suất đạt bình quân đạt trên 67 tạ/ha với các loại giống có năng suất cao như Kinh sở ưu, Thiên ưu 8, Hương ưu 198… Để thực hiện đạt mục tiêu gieo trồng 5.500 ha lúa hè thu, Thanh Chương đã chỉ đạo các địa phương khi lúa xuân chín từ 70% trở lên thì tiến hành thu hoạch. Đến nay, đã có trên 50% số xã tiến hành thu hoạch lúa xuân.  

Cùng với thu hoạch lúa xuân, hiện các địa phương đang chuẩn vị xuống giống mạ hè thu; cùng với đó là đắp bờ, giữ nước, kiểm tra lại các công trình thủy lợi để sản xuất hè thu đúng tiến độ. Theo dự tính, Thanh Chương sẽ kết thúc gặt lúa xuân trong tháng 5, và kết thúc gieo cấy vụ hè thu vào khoảng 25/6. Huyện chỉ đạo vụ hè thu trồng các giống lúa ngắn ngày, chống chịu tốt với sâu bệnh và hạn hán; bố trí trên diện tích chủ động nước, chuyển diện tích lúa cao cưỡng hoặc cuối kênh mương sang trồng màu. 

hè thu
Nông dân xã Thanh Phong (Thanh Chương) ngâm ủ lúa giống chuẩn bị cho sản xuất vụ hè thu. Ảnh: Hữu Thịnh

* Lúa Vụ xuân năm 2017, Diễn Châu được mùa lúa với năng suất dự kiến khoảng 7,2 tấn/ha, cao hơn vụ xuân năm trước 0,5 tấn/ha; điển hình một số giống lúa lai có năng suất vượt trội như Thái Xuyên 111, Hương ưu 98, Khải Phong I và giống thuần Vật tư NA6.

Cùng với thu hoạch lúa xuân, nông dân Diễn Châu cũng đã khẩn trương gieo 370 ha mạ vụ hè thu. Đồng thời chuẩn bị trên 4.600 tấn phân bón các loại, đảm bảo nguồn nước, sẵn sàng thu hoạch đến đâu tiến hành gieo cấy đến đó, phấn đấu đến cuối tháng 5 hoàn thành gieo cấy 9.300 ha lúa hè thu.

* Bà con nông dân huyện Nghi Lộc bước vào thu hoạch lạc vụ xuân. Giá lạc tươi bán ngay tại ruộng mỗi sào lạc bà con thu nhập từ 4 - 4,5 triệu đồng. 

Vụ xuân 2017, huyện Nghi Lộc có diện tích trồng lạc 2.900 ha. Hiện bà con đang bước vào mùa thu hoạch; năng suất ước đạt 6,5 tấn/ha, tăng hơn vụ trước khoảng 5 tạ/ha.

Vụ xuân 2017,Trạm Khuyến nông Nghi Lộc chuyển giao KHKT, phòng trừ tốt sâu bệnh nên lạc đạt  bình quân 3,2 -3,5 tạ /sào. Ảnh: Thu Hiền
Vụ xuân 2017,Trạm Khuyến nông Nghi Lộc chuyển giao KHKT, phòng trừ tốt sâu bệnh nên lạc đạt  bình quân 3,2 -3,5 tạ /sào. Ảnh: Thu Hiền

Năm nay, ngay từ đầu vụ huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo các địa phương phục tráng giống lạc L14 và phủ ni lông 100% diện tích. Ông Nguyễn Xuân Quang - Trưởng phòng NN&PTNT Nghi Lộc cho biết: “ “Nhờ chỉ đạo tốt khâu thời vụ, kỹ thuật thâm canh và đặc biệt đẩy mạnh phục tráng giống lạc L14 nên năng suất năm nay là khá cao, hơn vụ từ 40 - 50 kg/sào. Huyện chỉ đạo bà con vừa thu hoạch lạc xuân vừa kết hợp làm đất chuẩn bị sản xuất hè thu".

Hữu Thịnh - Hồng Hạnh - Thu Hiền

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN

Tin mới