Niềm vui năm học mới của cậu học trò bán cá

(Baonghean) - Vào năm học mới này, cậu học trò nghèo Nguyễn Đình Đức (13 tuổi) ở xóm Hà Long, xã Thanh Hà (Thanh Chương) cảm thấy phấn chấn, yên lòng hơn vì không phải buồn lo như những năm học trước.

Đức và em gái Nguyễn Thị Thúy (11 tuổi) mồ côi mẹ đã hơn chục năm nay. Ông Nguyễn Đình Bình, bố của hai em ở vậy sống cảnh “gà trống nuôi con”. Cả 3 bố con cùng người cô ruột bị tàn tật, sống trên một con thuyền cũ ở sông Lam. Năm 2015, chiếc thuyền bị hỏng, được anh em giúp đỡ, ông Bình đã chụm một túp nhà tạm dưới chân núi Hà. Góc học tập của anh em Đức là một bục gỗ được ghép từ những miếng ván vụn dùng làm bàn, đặt cạnh những dụng cụ chài, lưới, câu – phương tiện kiếm sống của gia đình.

Nguyễn Đình Đức cùng bố thả lưới trên sông Lam.
Nguyễn Đình Đức cùng bố thả lưới trên sông Lam.

Những ngày nghỉ học, ngày hè, Đức thường xuyên có mặt trên sông, cùng bố lặn lội đi thả câu, thả lưới, làm hến... và đứng bán cá. Đi trên Tỉnh lộ 533, đoạn qua dốc núi Hà, mọi người thường thấy một cậu bé gầy gò, đen nhẻm nhưng mặt mày lanh lợi, đứng bán cá tươi hoặc cá nướng gần bến sông, đó chính là Đức. 

Cả nhà trông chờ vào những mớ cá, mớ tôm ít ỏi bắt được trên sông, nên cuộc sống quanh năm khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Hai anh em Đức mồ côi mẹ từ nhỏ nên sớm có tính tự lập, luôn vâng lời bố, chăm ngoan và hiếu học, những tấm giấy khen của 2 anh em dán trên vách nhà đã minh chứng cho điều đó. Ông Bình chia sẻ: “Nhà tui mấy đời làm nghề sông nước, đều nghèo khó, nay con cái thích chữ nghĩa, học hành được, cũng mừng. Hy vọng chúng sẽ thoát được cảnh nghèo này”. 

Góc học tập của anh em Đức.
Góc học tập của anh em Đức.

Một sáng mùa Hè, Đức đang bán cá ven đường thì gặp một Việt kiều ở Cộng hòa liên bang Đức, người xã Thanh Giang, ghé mua hết số cá trên mẹt vì  “thấy thương cậu bé” và chụp ảnh rồi đưa lên mạng. Từ đây, Đức mới được nhiều người biết đến và quan tâm hơn.

Không lâu sau, trong Chương trình “Đồng hành đến trường” cùng học sinh nghèo vượt khó, do Hội Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh và UBND huyện Thanh Chương tổ chức, Đức là học sinh duy nhất của xã Thanh Hà được nhận học bổng là một chiếc xe đạp. Tháng 7 vừa qua, Quỹ Tấm lòng Việt  (Đài truyền hình Việt Nam) đã đến thăm hỏi và trao tặng cho gia đình Đức 10 triệu đồng. Dịp này đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã trao tặng anh em Đức 2 bộ sách giáo khoa mới cùng 2 triệu đồng…

Hai anh em Đức chuẩn bị đến trường trong ngày khai giảng.
Hai anh em Đức chuẩn bị đến trường trong ngày khai giảng.

Năm học 2016 - 2017, Đức học lớp 8C, em gái học lớp 6B, trường THCS Thanh Hà. So với các năm học trước, Đức vui hơn nhiều vì gia đình không còn phải lo chạy vạy mua sắm sách vở... cho hai anh em trước khi bước vào năm học mới. Những món quà của các tổ chức, cá nhân đã kịp thời động viên, tiếp thêm sức mạnh cho gia đình và 2 em Đức, Thúy vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập. Sự quan tâm của cộng đồng, xã hội trong thời gian vừa qua đối với gia đình Đức đã làm ấm thêm cuộc sống dưới mái tranh nghèo.

Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới