Niềm vui trường mới của các em nhỏ Nhôn Mai

(Baonghean.vn) - Nhôn Mai là xã khó khăn bậc nhất của huyện Tương Dương, giấc mơ về một ngôi trường mầm non khang trang cho con em đã thành hiện thực trong năm học 2017- 2018 này . 

1.	Trường mầm non Nhôn Mai  là ngôi trường thuộc  xã khó khăn bậc nhất của huyện Tương Dương. Những năm qua, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên và sự ủng hộ của nhân dân,  nên năm học 2017-2018 Trường Mần non Nhôn Mai đã đầu tư xây dựng đảm bảo kiên cố, với 3 phòng học, 2 phòng làm việc, 1 phòng tập múa, 1 phòng  y tế, hệ thống bếp ăn bán trú. Từ nguồn kiên cố hóa và nguồn 135. Nơi đây có 76 cháu là con em của đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Khơ Mú, Thái. Ngôi trường được xây dựng khang trang như hiện nay đã đáp ứng được niềm mong mỏi bấy lâu của trẻ em vùng cao.Ảnh: Đình Tuân
Trường Mầm non Nhôn Mai đã được đầu tư xây dựng đảm bảo kiên cố, với 3 phòng học, 2 phòng làm việc, 1 phòng tập múa, 1 phòng y tế, hệ thống bếp ăn bán trú từ nguồn kiên cố hóa và nguồn 135. Nơi đây có 76 cháu là con em của đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Khơ Mú, Thái theo học. Ảnh: Đình Tuân
Cô và trò được dạy và học trong một phòng học sạch sẽ khang trang. Ảnh: Đình Tuân
Cô và trò được dạy và học trong một phòng học sạch sẽ khang trang. Ảnh: Đình Tuân
Hệ thống nhà vệ sinh khép kín, đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Đình Tuân
Hệ thống nhà vệ sinh khép kín. Ảnh: Đình Tuân
Từ nay các cháu sẽ được vui chơi và học tập trong không gian mới, với nhiều loại đồ chơi như nhà chòi, bộ liên hoàn nhà nấm, bập bênh, xích đu, con vật nhún lò xo, cầu trượt xoắn, khu phát triển vận động, thang leo chữ A. Ảnh: Đình Tuân
Cháuđược vui chơi và học tập trong không gian mới, với nhiều loại đồ chơi như con vật nhún lò xo. Ảnh: Đình Tuân
Nhà liên hoàn. Ảnh: Đình Tuân
Nhà liên hoàn. Ảnh: Đình Tuân
6.	Các em thích thú được khám phá những trò chơi mới. Cô Vi Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết “ Trường Mầm non Nhôm Mai có 9 lớp 3 lớp học ở trường chính, 7 lớp ở các điểm lẻ. Trong 7 điểm lẻ có 4 điểm đã được kiên cố hóa, 3 điểm còn lại cũng sắp được đầu tư xây dựng”. Ảnh: Đình Tuân
Bập bênh. Ảnh: Đình Tuân
Niềm vui của cô và trò khi có ngôi trường mới khang trang. Ảnh: Đình Tuân
Niềm vui của cô và trò khi có ngôi trường mới khang trang. Cô Vi Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết “ 'Trường Mầm non Nhôn Mai có 9 lớp 3 lớp học ở trường chính, 7 lớp ở các điểm lẻ. Trong 7 điểm lẻ có 4 điểm đã được kiên cố hóa, 3 điểm còn lại cũng sắp được đầu tư xây dựng”.  Ảnh: Đình Tuân
TIN LIÊN QUAN

Tin mới