Nổ điện thoại khi đang sạc, nam sinh lớp 8 bị thương nặng

(Baonghean.vn) - Nam sinh lớp 8 nhập viện trong tình trạng toàn thân bị găm bởi các mảnh vỡ sau khi chiếc điện thoại phát nổ.

Vào khoảng 14h ngày 13/2, Trung tâm Y tế huyện Quế Phong tiếp nhận 1 nạn nhân trong tình trạng mặt và toàn thân bết máu. Đó là em Vi Ngọc Đ. (SN 2004) ở bản Mờ, xã Châu Thôn (Quế Phong), học sinh lớp 8.

Trên mặt của nạn nhân. Ảnh: Hùng Cường
Nam sinh Vi Ngọc Đ. bị mảnh vỡ điện thoại găm vào khắp vùng mặt. Ảnh: Hùng Cường
Bố của nam sinh cho biết: “Vào khoảng 12 giờ, ở nhà chỉ còn cháu Đ., hàng xóm bỗng nghe tiếng nổ lớn, liền sau đó nghe tiếng kêu thất thanh, chạy sang thì thấy cháu Đ. mặt và cơ thể đầy máu bởi rất nhiều mảnh vỡ của điện thoại găm vào. Bà con đưa cháu đi cấp cứu tại trạm y tế xã. Tôi về và chuyển cháu ra Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.”
 Mu bàn tay trái và bộ phận sinh dục bị mạnh vỡ điện thoại găm vào làm tổn thương nặng. Ảnh: Hùng Cường
Mu bàn tay trái và bộ phận sinh dục bị mảnh vỡ điện thoại làm tổn thương. Ảnh: Hùng Cường

Ngoài các vết thương trên cơ thể, bộ phận sinh dục của Đ. cũng bị ảnh hưởng nặng. Hiện tại cháu đang tiếp tục được các y bác sỹ trung tâm y tế huyện điều trị, chăm sóc.

Toàn thân nam sinh lớp 8 bị chấn thương do mảnh vỡ của điện thoại găm vào. Ảnh: Hùng Cường
Toàn thân nam sinh lớp 8 bị chấn thương do mảnh vỡ của điện thoại găm vào. Ảnh: Hùng Cường

Vi Ngọc Đ. cho hay, nguyên nhân của vụ việc là do vừa sạc pin điện thoại vừa sử dụng. Qua đây cũng cảnh báo đến tất cả mọi người, các bậc phụ huynh cẩn trọng, điện thoại đang sạc pin thì không nên sử dụng.                                                                   

Tin mới