Nỗ lực dập đám cháy rừng thông hơn 20 năm tuổi tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Sáng nay 28/6, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với huyện Hưng Nguyên điều động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ Quân đội, Công an, Lực lượng phòng cháy chữa cháy, Dân quân tự vệ, nhân dân xã Hưng Tây cùng 3 xe chữa cháy và các loại phương tiện kỹ thuật tham gia chữa cháy rừng tại Hưng Nguyên.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Nghệ AN tham gia chữa cháy rừng ở xã Hưng Tây. Ảnh: Trọng Kiên
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Nghệ An tham gia chữa cháy rừng ở xã Hưng Tây. Ảnh: Trọng Kiên

Trước đó, khoảng 6h30' ngày 28/6, tại khu vực núi Đại Huệ, xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên đã xảy ra 1 đám cháy rừng thông hơn 20 năm tuổi.

Sau khi nhận được thông tin Bộ CHQS tỉnh và huyện Hưng Nguyên đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sỹ Quân đội, Công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ, nhân dân xã Hưng Tây cùng 3 xe chữa cháy và các loại phương tiện kỹ thuật lên dập lửa.

Các lực lượng cùng phương tiện kỹ thuật tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: Trọng Kiên
Các lực lượng cùng phương tiện kỹ thuật tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: Trọng Kiên

Thời điểm xảy ra cháy, thời tiết nắng nóng kéo dài và gió tây nam thổi mạnh, vị trí cháy lại nằm trên đỉnh núi nên lửa nhanh chóng lan rộng, việc dập lửa, ngăn cháy lan hết sức khó khăn. Sau hơn 3 giờ đồng hồ dập lửa và phát đường băng cản lửa, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy.

Theo thống kê ban đầu, gần 3ha rừng thông đã bị thiêu rụi. Ảnh: Trọng Kiên
Theo thống kê ban đầu, gần 3ha rừng thông đã bị thiêu rụi. Ảnh: Trọng Kiên

Theo thống kê ban đầu, gần 3ha rừng thông đã bị thiêu rụi. Các đơn vị và nhân dân tiếp tục làm đường băng cản lửa, theo dõi không để đám cháy bùng phát trở lại.

Tin mới