Nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện biên giới Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Mưa lớn cục bộ trong thời gian 2 ngày (4 và 5/9) trên địa bàn huyện Kỳ Sơn với lưu lượng trên 193mm, gây sạt lở đất, lũ quét làm thiệt hại về nhà ở và các công trình giao thông quan trọng. Đêm 7/9, mưa tiếp tục làm nhiều điểm dân cư bị sạt lở, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, trận mưa lũ vừa qua đã làm cho 154 hộ dân bị thiệt hại. Trong đó, có 9 nhà dân bị thiệt hại hoàn toàn; 20 nhà dân bị thiệt hại nặng; 65 nhà dân bị thiệt hại một phần (dưới 30%); 23 căn nhà có nguy cơ sạt lở cao phải di dời khẩn cấp (10 nhà của xã Phà Đánh; 4 nhà xã Hữu Kiệm; 5 nhà xã Chiêu Lưu, 4 nhà xã Bảo Nam)…

Cảnh tan hoang của Trường Mầm non Chiêu Lưu 2 khi lũ dâng đột ngột, bùn đất đầy trường khi lũ rút. Ảnh: Tình Dương

Cảnh tan hoang của Trường Mầm non Chiêu Lưu 2 khi lũ dâng đột ngột, bùn đất đầy trường khi lũ rút. Ảnh: Tình Dương

Các tuyến đường liên xã, liên bản bị ảnh hưởng nặng nề, phương tiện không thể lưu thông như tuyến đường từ bản Xốp Thặp, xã Hữu Lập đến UBND xã Bảo Nam bị sạt lở 21 điểm; Tuyến đường từ UBND xã Bảo Nam đến bản Thảo Đi, xã Bảo Nam bị sạt lở 7 điểm; Tuyến đường từ ngã 3 bản Nam Tiến 2 đến bản Hín Pèn, Lưu Tân, xã Bảo Nam bị sạt 12 điểm; Tuyến đường từ bản Lưu Tân đến bản Huồi Hốc, xã Bảo Nam bị sạt 4 điểm; Tuyến đường từ ngã 3 bản Thảo Đi đến bản Huồi Hốc, xã Bảo Nam bị sạt 18 điểm. Tổng khối lượng điểm sạt lở trên các tuyến đường liên bản, xã Bảo Nam: 62 điểm; khối lượng đất, đá bị sạt ước tính khoảng 4.000 m3.

Mưa lũ đã làm sạt lở đất, đá trên các tuyến đường giao thông quan trọng của huyện. Trên tuyến Quốc lộ 7A có 5 điểm sạt lở ta luy dương và hàng chục điểm đất, đá từ trên núi ùn ứ xuống lòng đường… gây cản trở giao thông. Một số tuyến giao thông liên xã đã bị cô lập, phương tiện không thể lưu thông…

Đồng chí Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sạt lở tại thị trấn Mường Xén. Ảnh: Tình Dương
Đồng chí Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sạt lở tại thị trấn Mường Xén. Ảnh: Tình Dương

Ngoài ra, một số tuyến đường liên xã khác cũng bị sạt lở nhiều điểm như tuyến Lữ Thành đi Đống Dưới (xã Tây Sơn) sạt lở 1 điểm ta luy dương khoảng 36 m3 đất, đá; tuyến liên bản Huồi Giảng 1, 2, 3 sạt lở 3 điểm ta luy dương khoảng 50 m3 đất, đá; Tuyến đường 543D thuộc địa phận xã Tà Cạ sạt lở ta luy dương 3 điểm. Tuyến đường giao thông liên bản từ bản Bà đi Đỉnh Sơn 2 của xã Hữu Kiệm bị sạt lở ta luy âm, ta luy dương 23 điểm với khối lượng đất, đá 1.500 m3, nước suối Pà chảy lớn cuốn theo đất, đá, cây cối làm tắc cầu Đỉnh Sơn 1 đi Đỉnh Sơn 2. Đường bê tông từ bản Na Lượng 1 đi vào khu sản xuất Khe Nhinh sạt lở 9 điểm với 200 m3 đất, đá…

Huy động máy cẩu để khơi thông cầu tràn La Ngan (xã Chiêu Lưu). Ảnh: Tình Dương
Huy động máy cẩu để khơi thông cầu tràn La Ngan (xã Chiêu Lưu). Ảnh: Tình Dương

Trận mưa lớn tạo nên lũ quét đã gây hư hỏng rất nặng hệ thống đập và mương xây dẫn nước thủy lợi của các công trình thủy lợi Na Thù, Na Tín, Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu; làm hỏng 900m mương xây thủy lợi của bản Xốp Thặp (xã Hữu Lập). Trận lũ cũng làm hư hỏng trên 46 ha ruộng lúa của nhân dân xã Phà Đánh, Chiêu Lưu và Hữu Lập.

Sạt lở và cuốn trôi gần 100 ao, hồ nhỏ với diện tích trên 6 ha của các hộ dân xã Hữu Lập; Chiêu Lưu; Phà Đánh. Trận lũ cũng cuốn trôi và vùi lấp hàng trăm con gia súc, gia cầm của các hộ dân các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Bảo Nam.

Các lực lượng chức năng và người dân khắc phục hậu quả lũ quét tại xã Chiêu Lưu. Ảnh: Tình Dương
Các lực lượng chức năng và người dân khắc phục hậu quả lũ quét tại xã Chiêu Lưu. Ảnh: Tình Dương

Mưa lũ đã làm sập bờ rào Trường Mầm non Chiêu Lưu 2, hệ thống đồ dùng dạy học, đồ chơi của các cháu bị lũ cuốn trôi; Sập 60m bờ rào tường xây Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2. Toàn bộ khu vực 2 điểm trường này bị bùn đất tràn vào nên chưa thể tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học mới được.

Mưa lớn kéo dài, sạt lở nghiêm trọng dẫn đến đường ống nước sạch tại 6 điểm bản thuộc cụm I, xã Bảo Nam gồm các bản: Nam Tiến 1, Nam Tiến 2, Hín Pèn, Lưu Tân, Thảo Đi, Huồi Hốc bị hư hỏng hoàn toàn…

Theo tổng hợp, ước tính thiệt hại ban đầu trên 50 tỷ đồng.

Chính quyền và người dân xã Hữu Kiệm khắc phục tuyến đường vào bản Đỉnh Sơn 2. Ảnh: Tình Dương
Chính quyền và người dân xã Hữu Kiệm khắc phục tuyến đường vào bản Đỉnh Sơn 2. Ảnh: Tình Dương

Tiếp tục khắc phục hậu quả của thiên tai

Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa, địa hình đi lại khó khăn nên việc tiếp cận các thông tin cảnh báo mưa lũ còn nhiều hạn chế.

Đêm 7/9, mưa tiếp tục làm nhiều điểm dân cư bị sạt lở, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, cụ thể, tại bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam. Sáng 8/9, cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng xã Bảo Nam đã sơ tán khẩn cấp 40 hộ dân đến lưu trú tại điểm trường tiểu học của bản.

Lực lượng công an giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Lữ Phú

Lực lượng công an giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Lữ Phú

Chủ tịch UBND xã Bảo Nam (Kỳ Sơn) Moong Văn Chăn cho biết, tính đến ngày 8/9, các tuyến đường liên bản, liên xã có khoảng 62 điểm sạt lở, hơn 4 ha hoa màu cùng nhiều gia súc của người dân bị lũ cuốn trôi.

“Ngay khi có mưa lớn, chúng tôi đã huy động lực lượng đến vận động, di dời gần 40 hộ dân ở bản Nam Tiến 2 đến khu tái định cư, trường mầm non hay những ngôi nhà kiên cố trên địa bàn. Hiện chính quyền cùng người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ”, ông Chăn chia sẻ.

Còn tại xã Chiêu Lưu, Ban Quản lý bản La Ngan cũng sơ tán toàn bộ 1 ngôi nhà cùng nhiều tài sản của 1 gia đình do bị sạt lở đất vùi lấp.

Lực lượng chức năng và người dân dựng lại nhà cửa. Ảnh: Lữ Phú

Lực lượng chức năng và người dân dựng lại nhà cửa. Ảnh: Lữ Phú

Trước đó, sáng 7/9, huyện Kỳ Sơn đã thành lập 3 đoàn đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lớn trên địa bàn, đặc biệt là các xã Tà Cạ, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Bảo Nam, Bảo Thắng, Tây Sơn, Na Ngoi, Phà Đánh và thị trấn Mường Xén…

“Do nhiều tuyến giao thông bị chia cắt nên sáng 7/9 các đoàn công tác của huyện mới trực tiếp đến được tận nơi để kiểm tra, xác minh, đánh giá cụ thể những thiệt hại và đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố thiên tai, đồng thời, triển khai các phương án xử lý đảm bảo khả thi, nhanh và hiệu quả, nhằm sớm ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong vùng bị thiên tai. Tuy nhiên, với những thiệt hại to lớn như vậy, huyện rất cần sự chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân để giúp đỡ nhân dân các xã bị thiệt hại giảm bớt khó khăn”, ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết.

Tin mới