Nỗ lực xứng đáng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động

(Baonghean.vn) - Chiều 21/12, Công đoàn viên chức Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đại diện lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Công đoàn viên chức Nghệ An tham dự hội nghị.
Ông Chế Ngọc Bình - Chủ tịch Công đoàn viên chức Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phước Anh
Ông Chế Ngọc Bình - Chủ tịch Công đoàn viên chức Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phước Anh
Năm 2018, Công đoàn viên chức Nghệ An đã tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, Công đoàn đã trở thành tổ chức đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động. Trong năm, có 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 33 đơn vị bầu mới Ban thanh tra nhân dân…

Công đoàn các cơ quan, đơn vị đã tham gia và vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính; tham gia cùng chuyên môn thực hiện tốt việc nâng bậc lương định kỳ, trước thời hạn, chuyển ngạch… và vận động tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Trong năm, có 100% công đoàn cơ sở trực thuộc đã tham gia chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân…

Các công tác khác như tuyên truyền giáo dục, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, vận động nữ cán bộ công chức viên chức người lao động, công tác tài chính và công tác kiểm tra công đoàn…được thực hiện tốt.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phước Anh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phước Anh
Tuy nhiên, năm 2018, hoạt động của Công đoàn viên chức Nghệ An vẫn còn một số tồn tại. Việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức tại một số đơn vị vẫn chưa đúng quy định; có lúc, có nơi chất lượng giám sát của hoạt động thanh tra nhân dân chưa sâu; chế độ thông tin báo cáo còn nhiều đơn vị nộp chậm, nộp thiếu…

Tại hội nghị, đại diện nhiều công đoàn cơ sở đã trình bày tham luận về thực tiễn hoạt động, cách làm hay...Từ đó, Công đoàn viên chức Nghệ An xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong năm 2019./.

Tin mới