Nô nức “Lễ hội xuống đồng” năm 2018

(Baonghean.vn) - Sáng 29/1, tại xã Thanh Liên, Hội nông dân tỉnh phối hợp với UBND huyện Thanh Chương tổ chức ‘Lễ hội xuống đồng” năm 2018.

Về tham dự có các đồng chí Nguyễn Hữu Nhị - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, Nguyễn Hữu Lập - PGĐ Sở Nông nghiệp &PTNT, đại diện lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy, đại diện hội nông dân.

 Lễ hội xuống đồng năm 2018 với chủ đề  “Vì nền nông nghiệp phát triển toàn diện và bền vững” được đánh giá là một trong những hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc, đề cao vai trò của sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội.

Chính vì vậy, lễ hội xuống đồng đã được nhiều địa phương phục dựng, duy trì và phát triển, có ý nghĩa to lớn cả về chính trị và văn hóa.

bna_mặc dù thời tiêt mưa lạnh nhưng ngày hội thu hút lượng hội viên đông đảo, được tổ chức khá trang trọng, độc đáo và thành công, ảnh Lâm Tùng
 Lễ hội được tổ chức trang trọng, độc đáo. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Nguyễn Hữu Nhị-Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh-Chủ tịch Hội nông dân tỉnh đánh trống phát động lễ hội xuống đồng năm 2018. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Nguyễn Hữu Nhị - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh đánh trống phát động lễ hội xuống đồng năm 2018. Ảnh: Lâm Tùng
Các thí sinh của 3 đội tranh tài.Ảnh: Lâm Tùng
Hội thi cấy lúa năm nay thu hút 3 đội thi thuộc hội viên nông dân Thanh Liên gồm đội Liên Đức, Liên Yên, Liên Châu. Ảnh: Lâm Tùng
Lễ hội xuống đồng năm 2018 được tổ chức tại Thanh Chương là địa phương có quỹ đất sản xuất nông nghiệp lớn, người dân có truyền thống sản xuất, có nhiều HTX cơ giới phục vụ máy móc cho sản xuất nông nghiệp. Mục đích lễ hội nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.
Sau phần lễ, các đại biểu tham gia lễ hội được trải nghiệm phần thi cấy lúa truyền thống bằng tay của nông dân 3 đội xã Thanh Liên gồm Liên Đức, Liên Châu, Liên Yên, mỗi đội thi gồm 5 người.
Phương thức chấm điểm cho mỗi đội là 100 điểm gồm cấy đúng mật độ, cấy thẳng hàng, đúng số dảnh/khóm và cấy nhanh.
Kết thúc hội thi, đội Yên Đức dành giải nhất được nhận phần quà 1.500 ngàn đồng từ BTC, hai đội còn lại đạt giải nhì.
Ban giám khảo kiểm tra phân thi của các đội. Ảnh: Lâm Tùng
Ban giám khảo kiểm tra phần thi của các đội. Ảnh: Lâm Tùng
 
Trình diễn máy cấy tại hội thi. Ảnh: Lâm Tùng
Trình diễn máy cấy tại hội thi. Ảnh: Lâm Tùng
 
Trao giải Nhất cho đội Liên Đức. Ảnh: Lâm Tùng
Trao giải nhất cho đội Liên Đức. Ảnh: Lâm Tùng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Nhị - Ủy viên BCH Đảng bộ - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ hội viên và nông dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nhân tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để người nông dân có đủ trí và lực đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, hiện đại, văn minh.

Thay mặt cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân, ông Lê Đình Thanh - Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương chính thức giao trách nhiệm cho các cơ quan, ban ngành, xã trên địa bàn thực hiện nghiêm lịch thời vụ, dự tính, dự báo thời tiết và sâu bệnh, duy tu bão dưỡng máy móc, đáp ứng tốt nguồn giống, kỹ thuật để bà con yên tâm sản xuất.

bna_Trao quà cho 100 hộ nông dân nghèo trên địa bàn xã Thanh Liên, ảnh Lâm Tùng
Trao quà cho 100 hộ nông dân nghèo trên địa bàn xã Thanh Liên. Ảnh: Lâm Tùng

Nhân dịp này, Hội nông dân tỉnh phối hợp với Công ty phân bón Phú Sinh (Quỳnh Lưu) trao 100 suất quà cho 100 hội viên nông dân nghèo trên địa bàn xã Thanh Liên, mỗi suất quà  bằng hiện vật là 25 kg phân bón/hộ. Món quà tuy nhỏ nhưng là niềm động viên tiếp sức cho bà con xuống đồng, đầu tư thâm canh chuẩn bị mùa vụ 2018 thắng lợi mới.                        

Tin mới