Nô nức trẩy hội Đền Đức Hoàng năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 20/2, huyện Yên Thành đã khai hội đền Đức Hoàng năm 2023. Tham dự buổi lễ có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Thành cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Đền Đức Hoàng được xây dựng từ thế kỷ thứ XIII, thờ các vị thần đã có công hộ quốc an dân, trong đó, nhân vật trung tâm là Hoàng Tá Thốn - người thống lĩnh hàng vạn quân cùng tàu, thuyền đánh tan giặc Nguyên Mông thời Trần, được vua ban sắc phong là Sát Hải Đại Vương. Ông còn có công lớn trong việc chiêu dân lập ấp, mở đất, lập làng, nên được nhân dân các địa phương tôn làm Thành hoàng làng.

Toàn cảnh Lễ hội Đền Đức Hoàng năm 2023. Ảnh: Huy Thư

Toàn cảnh Lễ hội Đền Đức Hoàng năm 2023. Ảnh: Huy Thư

Lễ hội Đền Đức Hoàng lần thứ 21 năm 2023 được tổ chức từ ngày 18 đến 21/2 (tức ngày 28 tháng Giêng đến mồng 2 tháng Hai năm Qúy Mão). Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm, nhằm tưởng nhớ công đức của Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn, đồng thời, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân và du khách thập phương.

Lễ rước thần trong Lễ hội Đền Đức Hoàng năm 2023. Ảnh: Huy Thư

Lễ rước thần trong Lễ hội Đền Đức Hoàng năm 2023. Ảnh: Huy Thư

Lễ hội Đền Đức Hoàng năm 2023 gồm phần lễ (Lễ cầu siêu, Lễ khai quang, Lễ yết cáo, Lễ rước, Lễ mít tinh, Lễ đại tế, Lễ tạ) mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc; phần hội với nhiều hoạt động phong phú như liên hoan các Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm huyện Yên Thành, thi đấu bóng chuyền nam, thi thanh niên thanh lịch, thả đèn hoa đăng trên hồ Diệu Ốc, các trò chơi dân gian (kéo co, đẩy gậy, chọi gà, bắt lươn, đánh đu, đánh cờ, đi cầu kiều).

Rất đông người dân và du khách dự lễ. Ảnh: Huy Thư

Rất đông người dân và du khách dự lễ. Ảnh: Huy Thư

Phó Giám đốc Sở Du lịch trao quyết định công nhận điểm du lịch Di tích đền Đức Hoàng cho lãnh đạo địa phương. Ảnh: Huy Thư

Phó Giám đốc Sở Du lịch trao quyết định công nhận điểm du lịch Di tích đền Đức Hoàng cho lãnh đạo địa phương. Ảnh: Huy Thư

Những ngày qua, Lễ hội Đền Đức Hoàng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dự. Đêm nay, tại khuôn viên đền sẽ diễn ra Hội thi thanh niên thanh lịch huyện Yên Thành.

Ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đánh trống khai hội. Ảnh: Huy Thư

Ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đánh trống khai hội. Ảnh: Huy Thư

Trẩy hội đền Đức Hoàng là tìm về với cội nguồn văn hóa tâm linh, là dịp để mọi người được hòa mình vào không gian lễ hội linh thiêng, tham quan, chiêm bái, thể hiện tấm lòng thành kính với các bậc tiền nhân, đồng thời là dịp trải nghiệm, thưởng thức, mua sắm đặc sản quê lúa.

Đánh cờ thẻ tại Lễ hội Đền Đức Hoàng. Ảnh: Huy Thư

Đánh cờ thẻ tại Lễ hội Đền Đức Hoàng. Ảnh: Huy Thư

Tin mới