Nổ súng bắn người vì bị cáo buộc sử dụng ma túy

Bị cho là sử dụng ma túy, Chiến và một người bạn xảy ra mâu thuẫn. Chiến dùng súng bắn liên tiếp 4 phát đạn về phía đối thủ khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm.

Tòa án Hà Nội ngày 11/10 đưa Lưu Quốc Chiến (SN 1968), trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, ra xét xử tội Giết người.

Theo nội dung vụ án, đêm cuối tháng 4/2012,  Lưu Quốc Chiến cùng bạn bè đến ăn phở tại phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội.

Lúc này, vợ chồng anh Đỗ Thanh Việt (SN 1973), trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, được bạn của Chiến mời đến ăn cùng.

Lưu Quốc Chiến tại tòa sơ thẩm
Lưu Quốc Chiến tại tòa sơ thẩm

Hàn huyên bên quán phở, giữa Chiến và anh Việt xảy ra mâu thuẫn khi Việt bị cáo buộc sử dụng ma túy. Xung đột không xảy ra do được mọi người can ngăn.

Cả nhóm sau đó đến ngồi quán nước gần Trung tâm chiếu phim Quốc gia. Trong lúc uống nước, giữa Chiến và anh Việt lại nảy sinh cãi cọ xung quanh chuyện Việt sử dụng ma túy.

Chiến định lên taxi ra về thì anh Việt vẫn nói lời thách thức. Bực tức, Chiến lao về phía anh Việt. Anh Việt cầm chai thủy tinh ở quán nước đánh thẳng vào đầu. Cay cú, Chiến mở túi da, rút khẩu súng côn bắn liền 2 phát, nhưng đạn đều đi trượt người anh Việt.

Lúc này, những người bạn lao vào ôm người can ngăn, nhưng Chiến vẫn tiếp tục vùng ra nổ súng, nhưng đạn không nổ.

Về phần anh Việt cũng lao về phía Chiến, một tay cầm vỏ chai, một tay tính giằng lấy súng. Chiến tiếp tục bóp cò. Một viên đạn đi xuyên qua lòng bàn tay trái, viên còn lại găm vào vai phải Việt.

Bị bắn 2 phát đạn, anh Việt bỏ chạy. Bị mọi người ngăn cản nhưng Chiến vẫn nói với theo: “… thằng Việt, quỳ xuống tao tha”.

Khuya cùng ngày, Chiến tìm đến nhà anh Việt. Đứng ngoài cổng, anh ta nói lời hăm dọa: “Thằng Việt đâu, tao giết mày”. Đứng một lúc, Chiến bỏ đi, về phần anh Việt được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau đó.

Sau khi gây án, Chiến bỏ trốn lên Lào Cai. Công an quận Đống Đa, Hà Nội ra lệnh truy nã. Đến ngày 13/10/2015, Chiến bị bắt.

Với hành vi giết người mang tính côn đồ, Chiến bị HĐXX tuyên phạt 14 năm tù giam. Về hung khí gây án, do không thu được nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ xử lý hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới