Nổ súng trấn áp hỗn chiến trong karaoke, một công an bị bắn

Trong khi đang giải quyết vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, đội phó Đội hình sự Công an huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa bị một người dùng súng tự chế bắn vào đùi.

Nổ súng trấn áp hỗn chiến trong karaoke, một công an bị bắn - Ảnh 1.
Các cá nhân gây rối trật tự công cộng và hai khẩu súng tự chế - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 10 người liên quan vụ gây rối trật tự công cộng tại quán karaoke Jacson ở xã Hoàng Vinh, huyện Hoằng Hóa, làm rõ vụ sử dụng súng tự chế bắn bị thương một cán bộ Công an huyện Hoằng Hóa.

Những người bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Cường (tức Cường Đen, 28 tuổi), Phạm Văn Minh (tức Cu Cheng, 24 tuổi), Nguyễn Trọng Xuân (tức Cu Xuân, 21 tuổi), Nguyễn Đoan Tý (tức Cu Tý, 21 tuổi) đều trú tại TP Thanh Hóa.

Lê Trung Đông (tức Đông Đức, 24 tuổi), Phạm Thanh Tùng (18 tuổi), Lê Huy Tiến (23 tuổi), Hoàng Quốc Năm (23 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi), Lê Đức Hùng (22 tuổi), đều trú tại huyện Hoằng Hóa.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 15/12, do mâu thuẫn trong lúc hát karaoke tại quán Jacson thuộc xã Hoàng Vinh, nhóm khoảng 10 người ở TP Thanh Hóa và nhóm khoảng 6 người ở Hoằng Hóa đã dùng gạch, đá, gậy sắt, súng bắn đạn diêm "hỗn chiến" ngay tại quán, rồi đuổi đánh nhau.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Hoằng Hóa đã cử một tổ công tác xuống hiện trường. Thấy cảnh sát hình sự Công an huyện Hoằng Hóa có mặt, những người này bỏ chạy. 

Một lúc sau, tưởng công an đã rời khỏi hiện trường, nhóm người ở TP Thanh Hóa gồm Phạm Văn Minh, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Trọng Xuân, Nguyễn Đoan Tý mang theo súng tự chế quay lại hiện trưởng tìm nhóm Hoằng Hóa để "hỗn chiến" tiếp.

Lúc này, thấy sự manh động của những người này, ông Cao Văn Thịnh - đội phó Đội hình sự Công an huyện Hoằng Hóa dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để trấn áp, liền bị Nguyễn Văn Cường ngồi sau xe của Phạm Văn Minh dùng súng tự chế bắn ông Thịnh bị thương vào đùi trái, phải đi cấp cứu.

Đến ngày 22-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ được 10  người liên quan đến vụ án trên, thu giữ hai khẩu súng tự chế của Phạm Văn Minh và Nguyễn Văn Cường.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, truy bắt những người còn lại.

Theo Tuổi trẻ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới