Nội các Anh đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn; Trump cắt viện trợ 3 nước Trung Mỹ

(Baonghean.vn) - Trump cắt viện trợ ba nước Trung Mỹ; Gần 30 triệu cử tri Ukraine đi bầu cử Tổng thống mới; Israel mở lại hai cửa khẩu ở Gaza; Nội các Anh đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Gần 30 triệu cử tri Ukraine đi bầu cử Tổng thống mới

Nội các Anh đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn; Trump cắt viện trợ 3 nước Trung Mỹ ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN

30.000 điểm bầu cử ở Ukraine đã mở cửa cho các cử tri đi bầu chọn Tổng thống mới cho đất nước từ 8h sáng ngày 31/3. Gần 30 triệu công dân Ukraine có tên trong danh sách cử tri đã đi bầu ra người đứng đầu đất nước trong số 39 ứng cử viên. Người dân nước này có thể đi bỏ phiếu ở 101 điểm được tổ chức ở 72 nước, ngoài Nga. Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine đề nghị gần 3 triệu người Ukraina hiện đang sinh sống ở Nga, thực hiện quyền bầu cử ở các điểm tại Gruzia, Kazakhstan và Phần Lan. 

Hơn 2.000 quan sát viên chính thức từ các tổ chức quốc tế và các quốc gia nước ngoài đăng ký quan sát cuộc bầu cử. Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine cũng từ chối việc đăng ký của 24 quan sát viên của Nga. Vòng đua đầu tiên có 39 ứng viên và hai người có số phiếu cao nhất sẽ trở thành đối thủ ở vòng hai diễn ra vào ngày 21/4.

Trump cắt viện trợ 3 nước Trung Mỹ

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống MỹDonald Trump. Ảnh:AP.

Các nước mà Mỹ cắt viện trợ bị Tổng thống Trump chỉ trích là không có hành động ngăn dòng người di cư bất hợp pháp. "Chúng tôi sẽ thực hiện chỉ đạo của tổng thống về việc kết thúc các chương trình hỗ trợ nước ngoài của năm tài khóa 2017-2018 cho Guatemala, Honduras và El Salvador. Chúng tôi sẽ làm việc với quốc hội trong tiến trình này", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/3 cho biết.

Tuy nhiên, năm tài khóa 2018 đã kết thúc cách đây vài tháng và Bộ Ngoại giao Mỹ không nói rõ là còn bao nhiêu tiền viện trợ chưa được chuyển cho các quốc gia này, nhưng động thái trên của Washington có thể chỉ mang tính biểu tượng.

Israel mở lại hai cửa khẩu ở Gaza bị đóng sau vụ tấn công rocket

Cửa khẩu Kerem Shalom tại thị trấn Rafah, Dải Gaza ngày 13/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cửa khẩu Kerem Shalom tại thị trấn Rafah, Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 31/3, Israel đã mở lại hai cửa khẩu với Dải Gaza bị đóng cửa gần một tuần qua sau vụ tấn công rocket từ vùng lãnh thổ này vào miền Trung Israel. Người phát ngôn của COGAT, đơn vị phụ trách giám sát các cửa khẩu thuộc Bộ Quốc phòng Israel cho biết cửa khẩu Erex dành cho người dân qua lại và cửa khẩu hàng hóa Kerem Shalom đã được mở trở lại vào sáng 31/3.

Trước đó, ngày 25/3, hai cửa khẩu này đã bị đóng sau khi xảy ra vụ tấn công bằng rocket trước đó cùng ngày khiến 7 người Israel bị thương và phía Israel tiến hành các vụ không kích vào Gaza để trả đũa.

Nội các Anh đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn

Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại phiên họp của Hạ viện về thỏa thuận Brexit tại London, ngày 29/3/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại phiên họp của Hạ viện về thỏa thuận Brexit tại London, ngày 29/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ của Thủ tướng Theresa May đang đứng trước nguy cơ "sụp đổ hoàn toàn" nếu bà tiếp tục không nhận được sự ủng hộ đối với thỏa thuận Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) tại quốc hội. Báo Sunday Times ngày 30/3 cho biết Thủ tướng Anh Theresa May đang phải đối mặt với nguy cơ từ chức hàng loạt của các bộ trưởng kỳ cựu, những người bị chia rẽ quan điểm về Brexit, phụ thuộc vào phương hướng mà bà sẽ lựa chọn trong tuần tới.

Theo báo trên, sẽ có ít nhất 6 thành viên thân châu Âu trong nội các của bà May sẽ từ chức nếu bà không phá vỡ được thế bế tắc của Brexit hiện nay và quyết định lựa chọn một Brexit không thỏa thuận. Tuy nhiên, không chỉ những người ủng hộ châu Âu, tại thời điểm này, cả những bộ trưởng ủng hộ Brexit cũng đe dọa sẽ từ chức nếu bà May ủng hộ giải pháp ở lại gắn bó với EU bằng liên minh thuế quan hoặc tìm kiếm một sự trì hoãn lâu hơn cho Brexit.

Nhà khoa học Chile tìm ra vắcxin chống virus gây viêm phổi cấp

Nha khoa hoc Chile tim ra vacxin chong virus gay viem phoi cap hinh anh 1
Ảnh: diarioeldia.cl

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, một nhà nghiên cứu Chile đã điều chế thành công vắcxin “an toàn và không gây phản ứng tiêu cực với trẻ sơ sinh” chống virus hợp bào hô hấp (RSV), nguyên nhân gây viêm phổi cấp ở trẻ nhỏ phố biến nhất trên thế giới.

Loại vắcxin mới của tiến sỹ sinh hóa Alexis Kalergis thuộc Đại học Thiên chúa Chile - người nghiên cứu RVS từ năm 2004 - thỏa mãn các tiêu chuẩn quốc tế về thực hành (GMP) và ông được cấp phép sản xuất 25.000 liều cho giai đoạn nghiên cứu tiếp theo. Trong giai đoạn 2, ông Kalergis và đội ngũ nghiên cứu của mình phải chứng minh được hiệu quả cả loại vắc-xin mới ở cấp độ đại trà. Nếu thành công, loại thuốc này sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi trong hệ thống y tế Chile trong vòng 2-4 năm.

Tin mới