Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An:

Nơi chắp cánh những tài năng nghệ thuật bay xa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với các thế hệ thầy và trò trưởng thành từ “mái nhà chung”, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, không chỉ có tình yêu, lòng tri ân mà còn là niềm tự hào, kiêu hãnh về mái trường 55 năm tuổi. Ngôi trường ấy trải qua bao thăng trầm để khẳng định được vị thế vững chắc về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong hệ thống các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc; là nơi ươm mầm và chắp cánh các thế hệ tài năng nghệ thuật cho đất nước.

Tự hào truyền thống 55 năm

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tiền thân là Trường Nghiệp vụ Văn hóa - Thông tin, được thành lập tháng 10/1967, theo Quyết định số 2296 của UBND tỉnh Nghệ An. Ngôi trường ra đời nhằm đáp ứng nguồn nhân lực trên mặt trận tư tưởng, văn hóa nghệ thuật, kịp thời động viên cổ vũ nhân dân hăng hái thi đua lập công, vượt qua mọi khó khăn, giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Trải qua 4 lần đổi tên, nâng cấp và 7 lần di chuyển địa điểm trong chiến tranh, từ Thịnh Sơn (Đô lương), Nghi Mỹ (Nghi Lộc), Nghĩa Tiến (Nghĩa Đàn), Nghi Trường (Nghi Lộc), Diễn Đoài (Diễn Châu), Nghi Đức (Nghi Lộc)... qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An (đóng chân trên địa bàn xã Hưng Lộc, TP. Vinh) ngày càng lớn mạnh, khang trang, hiện đại.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An hiện nay đào tạo 5 mã ngành/nghề trọng điểm quốc gia cùng các mã ngành/nghề cao đẳng, trung cấp chính quy. Ảnh: Hữu Tình
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An hiện nay đào tạo 5 mã ngành/nghề trọng điểm quốc gia cùng các mã ngành/nghề cao đẳng, trung cấp chính quy. Ảnh: Hữu Tình

55 năm trước, những ngày đầu thành lập, trường chỉ có 6 cán bộ trong biên chế cùng cơ sở vật chất đơn sơ. Đến nay, tổ chức bộ máy nhà trường có 4 khoa chuyên môn, 4 phòng chức năng, 1 Trung tâm tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật. Đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu ổn định với gần 80 người được đào tạo cơ bản, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, yêu nghề, trong đó có hơn 80% đạt trình độ thạc sĩ trở lên.

Nhiều giảng viên thỉnh giảng là các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân, các chuyên gia hàng đầu về văn hóa nghệ thuật được mời tham gia đào tạo 12 mã ngành/nghề Cao đẳng chính quy, 6 mã ngành/nghề Trung cấp chính quy, 5 mã ngành/nghề trọng điểm cấp Quốc gia: Thiết kế Đồ họa, Thanh nhạc, Nghệ thuật biểu diễn dân ca, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống và Diễn viên múa.

Học sinh sinh viên của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tỏa sáng tại hội thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Ảnh: Hữu Tình

Học sinh sinh viên của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tỏa sáng tại hội thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Ảnh: Hữu Tình

Bên cạnh đó, trường còn liên kết đào tạo bậc đại học các ngành nghệ thuật, du lịch, quản lý văn hóa, thư viện... với các trường đại học lớn trên cả nước. Nhờ đó, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường ngày càng đi vào chiều sâu; đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn.

Ngoài đào tạo các ngành chính quy, hàng năm, Trường tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng chuyên ngành và phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên âm nhạc, mỹ thuật các cấp học. Ảnh: Hữu Tình

Ngoài đào tạo các ngành chính quy, hàng năm, Trường tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng chuyên ngành và phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên âm nhạc, mỹ thuật các cấp học. Ảnh: Hữu Tình

Những mốc son

Tiếp nối truyền thống, qua nhiều thế hệ, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Đảng bộ nhà trường luôn vững mạnh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy tốt, có nhiều đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua của ngành, của tỉnh.

Với nỗ lực phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể đổi mới sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng KHCN, chú trọng kết hợp những giá trị truyền thống với giá trị thời đại, đồng thời tạo nên những không gian văn hóa nghệ thuật “mở”, sinh động hơn, hấp dẫn hơn; nhờ đó chất lượng đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật của trường ngày càng nâng cao.

Học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tham gia Liên hoan Tài năng trẻ HSSV các cơ sở đào tạo VHNT toàn quốc. Ảnh: Hữu Tình

Học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tham gia Liên hoan Tài năng trẻ HSSV các cơ sở đào tạo VHNT toàn quốc. Ảnh: Hữu Tình

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật - du lịch, giáo viên âm nhạc - mỹ thuật cho tỉnh nhà, khu vực và trên cả nước; đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa, đặc biệt ở lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, trong đó tiêu biểu là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại - dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, được UNESCO công nhận từ năm 2014.

Nhà trường đã tổ chức dạy học các ngành Sân khấu kịch hát, chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca, Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian, Nhạc cụ truyền thống… nhằm đào tạo, bồi dưỡng, trao truyền nghệ thuật sân khấu, biểu diễn dân ca ví, giặm chuyên nghiệp; góp phần đưa Nghệ An từng bước trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ của vùng Bắc Trung Bộ.

Những năm gần đây, dù có nhiều biến động, khó khăn chung đối với các trường đào tạo khối ngành nghệ thuật nhưng nhà trường luôn chủ động, phát huy thế mạnh đặc thù của mình để tìm ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác tuyển sinh, đào tạo. Kết quả tuyển sinh cơ bản ổn định và đảm bảo về quy mô, cơ cấu, chất lượng. Có nhiều ngành/nghề đạt và vượt chỉ tiêu được giao như: Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Diễn viên múa, Hội họa...

Hội họa là một trong những ngành của trường thu hút được đông đảo học sinh sinh viên theo học. Trong ảnh: Tiết học của các em học sinh K51 Lớp năng khiếu hội họa. Ảnh: Nguyễn Hồng Lê

Hội họa là một trong những ngành của trường thu hút được đông đảo học sinh sinh viên theo học. Trong ảnh: Tiết học của các em học sinh K51 Lớp năng khiếu hội họa. Ảnh: Nguyễn Hồng Lê

Để đạt được kết quả đó, cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp, hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động cùng sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành chức năng thì vai trò của các đơn vị trong nhà trường đã được phát huy tối đa, các khoa chuyên môn như Âm nhạc, Mỹ thuật, Nghiệp vụ văn hóa, Du lịch luôn tích cực đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học theo hướng cập nhật và khai thác có hiệu quả những thành tựu tiên tiến trên thế giới, đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý, đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tinh thông kỹ năng và đặc thù nghề nghiệp.

Trường có tổng cộng 18 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 2 giáo viên dạy giỏi Quốc gia. Trong ảnh: Lãnh đạo Trường chúc mừng các giáo viên đạt giải cao tại Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hữu Tình

Trường có tổng cộng 18 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 2 giáo viên dạy giỏi Quốc gia. Trong ảnh: Lãnh đạo Trường chúc mừng các giáo viên đạt giải cao tại Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hữu Tình

Nhiều giáo viên vừa giảng dạy, vừa là những nghệ sĩ, ca sĩ, họa sĩ, diễn viên đã khẳng định được uy tín, tên tuổi của mình, tham gia và có nhiều tác phẩm đạt giải cao trong hoạt động chuyên môn của tỉnh, của ngành, trong nước và quốc tế; tiêu biểu như: các họa sĩ Ngọc Ban, Thái An, Huy Hùng, Hải Nhung,… khoa Mỹ thuật; các ca sĩ Trung Hoàng, Ánh Tuyết, nhạc sĩ Xuân Hải,… khoa Âm nhạc; các biên đạo múa Hồng Vân, Hoài Hương khoa Nghiệp vụ văn hóa và Du lịch...

Nhiều học sinh, sinh viên được đào tạo, nuôi dưỡng tâm hồn và tài năng từ mái trường này để chắp cánh bay cao, bay xa, tỏa sáng trên “bầu trời nghệ thuật”.

Ghi nhận những đóng góp của nhà trường, tập thể các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh - sinh viên đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều năm liên tục đạt đơn vị xuất sắc, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều Bằng khen…

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường được đào tạo cơ bản, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, yêu nghề. Ảnh: Hữu Tình

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường được đào tạo cơ bản, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, yêu nghề. Ảnh: Hữu Tình

Thành tích của ngôi trường Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An hôm nay mang dấu ấn công lao của các thế hệ thầy và trò trong suốt 55 năm qua. Tiếp nối những thành tựu ấy, thế hệ hôm nay đang phát huy năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, quyết tâm phấn đấu hội đủ các điều kiện để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang được giao phó, xây dựng phát triển trường lên một tầm cao mới; trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, du lịch, góp phần gìn giữ hồn cốt văn hóa Việt Nam, bản sắc văn hóa xứ Nghệ ngày càng thấm đượm và lan tỏa./.

Tin mới