Nổi lên tình trạng đối tượng mang vũ khí “nóng” tổ chức mua bán ma túy ở huyện biên giới

(Baonghean.vn) - Đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết: Tội phạm ma túy phát hiện trên địa bàn tăng so với năm 2017 và tiếp tục diễn biến phức tạp. Nổi lên là tình trạng một số nhóm đối tượng mang theo vũ khí “nóng” tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở các huyện tuyến biên giới.
Vừ Bá Xênh (SN 1979), trú tại xã Tây Sơn, Kỳ Sơn bị bắt khi đang có hành vi vận chuyển 20 bánh heroin, 7kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp ngày 28/6. Ảnh tư liệu
Vừ Bá Xênh (SN 1979), trú tại xã Tây Sơn, Kỳ Sơn bị bắt khi đang có hành vi vận chuyển 20 bánh heroin, 7kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp ngày 28/6. Ảnh tư liệu
Từ 1/11/2017 đến 30/10/2018, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt 1.229 vụ với 1.517 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; tăng 127 vụ và 152 đối tượng so với cùng kỳ.

Tình trạng ma túy thẩm lậu qua tuyến biên giới Việt - Lào vào Nghệ An còn tiềm ẩn lớn, cụ thể đã phát hiện, triệt xóa 63 đường dây, bắt 94 đối tượng. 

Thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động. Nổi lên là tình trạng một số nhóm đối tượng mang theo vũ khí “nóng” tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở các huyện tuyến biên giới.

Lực lượng chức năng đã tổ chức tấn công vũ trang, đẩy đuổi 7 nhóm gồm 18 đối tượng, bắt 6 đối tượng, phá bỏ 12 lều, lán trại, thu 3 quả mìn, 1 quả lựu đạn, 18 súng tự chế, 3 dao kiếm các loại. 11 cán bộ, chiến sỹ Công an, Bộ đội Biên phòng bị thương trong khi làm nhiệm vụ bắt giữ tội phạm ma túy.

Trong khi đó, theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 6.901 người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát, 353/480 xã, phường, thị trấn có ma túy, trong đó có 141 xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy.

Tin mới