‘Nội soi’ láng giềng Đông Á Thanh Hóa trước trận gặp Sông Lam Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đông Á Thanh Hóa là một trong bốn đội bóng đã thua liền 2 trận liên tiếp. Đội bóng xứ Thanh sẽ dồn sức đá với Sông Lam Nghệ An bởi vòng đấu sau họ được nghỉ thi đấu.

Tân binh Gustavo Costa Balotelli đã chứng tỏ khả năng xoay xở rất nhanh trong rừng chân cầu thủ Viettel, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng. Rõ ràng, so với Trọng Hùng thì trung phong người Brazil thi đấu năng nổ, có khả năng gây đột biến nhờ nền tảng thể lực tốt. Đá cao nhất trong đội hình 4-2-3-1, Balotelli sẽ khiến Quế Ngọc Hải phải tập trung thi đấu. Trong trận lượt đi trên sân Vinh, nhà cầm quân người Serbia chơi 2 trung vệ ngoại, mục tiêu là giành 1 điểm và họ đã đạt mục đích khi kết quả có được 1 trận hòa 0-0.

Ngoại binh chất lượng

Với 3 tiền vệ Văn Thắng (2 bàn), Quốc Phương, Thành Long, huấn luyện viên tạm quyền Svetislav Tanasijevic yêu cầu Văn Thắng, Quốc Phương làm nhiệm vụ quấy rối, xâm nhập từ biên vào nách các trung vệ. Đội trưởng Văn Thắng là cầu thủ đa năng, di chuyển rộng, có thể lùi xuống đá tiền vệ trung tâm hoặc đổi cánh cho Quốc Phương.

Tốc độ Quốc Phương của Đông Á Thanh Hóa sẽ đe dọa trung vệ Bá Sang của SLNA. Ảnh: VPF

Tốc độ Quốc Phương của Đông Á Thanh Hóa sẽ đe dọa trung vệ Bá Sang của SLNA. Ảnh: VPF

Trong chiến thuật của đội chủ nhà, Thành Long sẽ là tác giả của các cú tỉa bóng tầm trung, những cú thả bóng sau lưng 3 trung vệ xứ Nghệ. Zé Paulo là một tiền vệ trung tâm nhưng đến nay đã kịp sở hữu 3 bàn thắng cho thấy tiền vệ Brazil là cái tên đáng gờm nhất của đội chủ nhà.

Với đội hình 3-1-4-2, dành cả 3 vị trí ngoại binh cho hàng công, hàng phòng ngự 100% nội binh, đội khách Sông Lam Nghệ An phải cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Cặp ngoại binh Zé Paulo, Gustavo Costa Balotelli của đội chủ nhà chơi nhiệt tình, lăn xả và sẵn sàng va chạm trong các pha tranh chấp. Nếu các trung vệ Thế Nhật, Bá Sang không phân phối thể lực tốt sẽ rất vất vả trong khâu kèm người vào thời điểm cuối trận đấu.

Điều khá ngạc nhiên là hàng hậu vệ Đông Á Thanh Hóa đã đóng góp 2 bàn thắng cho đội bóng láng giềng xứ Thanh. Ngoài trung vệ Minh Tùng thì hậu vệ trái Đàm Tiến Dũng cũng góp 1 bàn thắng, trung vệ Gustavo Santos khi đá cho Sông Lam Nghệ An cũng có 2 bàn thắng bằng đầu. Trong các tình huống đá phạt cố định thì Minh Tùng, Gustavo Santos thường xuyên có mặt trong vòng 16,5m của đối phương.

Liệu Olaha có bàn thắng thứ 3 trên sân Thanh Hóa? Ảnh: VPF

Liệu Olaha có bàn thắng thứ 3 trên sân Thanh Hóa? Ảnh: VPF

Dấu hỏi cho lực lượng dự bị

Điểm yếu của đội chủ nhà chính là lực lượng khá mỏng, chất lượng giữa cầu thủ chính thức và dự bị có sự cách biệt đáng kể. Tiền vệ trung tâm Hữu Dụng không được tin dùng, trung phong Đình Tùng 34 tuổi khá chậm chạp. Trên hàng công Ngọc Nam, Trọng Hùng chưa cho thấy hiệu quả khi được tung vào sân từ ghế dự bị, còn hậu vệ Vũ Xuân Cường chủ yếu tham gia phòng ngự hơn là tấn công. Nên ban huấn luyện Đông Á Thanh Hóa thường gặp khó khăn khi cần thay đổi đấu pháp vì trong tay không có nhiều cầu thủ dự bị chất lượng như Sông Lam Nghệ An.

Mùa giải này, vị trí cao nhất của đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa là thứ 7, trong khi đó vị trí thấp nhất của Sông Lam Nghệ An là thứ 6. Đây là trận derby Bắc Trung Bộ, nếu thắng, Đông Á Thanh Hóa lần đầu có cơ hội lọt lên nhóm trên bảng xếp hạng nhưng không có sự phục vụ của huấn luyện viên Petrovic, liệu họ có làm được điều đó không?

Tin mới