'Nội soi' màn trình diễn của tân binh SLNA Felipe Martins trên sân Cẩm Phả

(Baonghean.vn) - Cựu tiền đạo HAGL đã có trận đấu đầu tiên cho SLNA, trong chuyến làm khách trước Than Quảng Ninh tại vòng 11 V.League 2020.
Không có gì bất ngờ khi Felipe Martins được HLV Ngô Quang Trường điền tên vào đội hình xuất phát. Thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng công, bên cạnh Peter Onyekachi, tân binh người Brazil đã chơi khá năng nổ.
Tuy nhiên, những gì tiền đạo mang áo số 99 làm được trong suốt 90 phút có mặt trên sân vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ.
Theo thống kê, trong trận đấu với Than Quảng Ninh, Felipe Martins được chơi trọn vẹn 90 phút, tung ra 3 cú dứt điểm, đều không trúng khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Pha đánh đầu thiếu chính xác ở phút 90, sau đường chuyền của Mai Sỹ Hoàng, chính là tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất của Felipe Martins trong trận đấu đầu tiên khoác áo SLNA. Pha dứt điểm này khiến người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ liên tưởng đến Alagie Sosseh.
Felipe Martins (số 99) trong pha không chiến với các hậu vệ của Than Quảng Ninh. Ảnh: Hải Hoàng
Dù thi đấu rất nỗ lực, Felipe Martins (số 99) vẫn chưa khiến người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ hài lòng. Ảnh: Hải Hoàng 
Ngoài 4 tình huống dứt điểm về phía khung thành đối phương (2 cú sút, 2 pha đánh đầu), Felipe Martins còn để lại ấn tượng với cú chọc khe thông minh cho Đặng Văn Lắm thoát xuống đối mặt với thủ môn của đội chủ nhà. Tiếc rằng, tiền vệ mang áo số 12 lại đưa bóng đi chệch khung thành chỉ trong gang tấc. Nếu Đặng Văn Lắm tận dụng thành công, thì Felipe Martins đã có được màn ra mắt không đến nỗi nào và SLNA chưa hẳn phải rời sân Cẩm Phả với 2 bàn tay trắng.
Nhìn chung, trận đấu đầu tiên của Felipe Martins cho SLNA vẫn ấn tượng hơn nhiều so với những gì cựu chân sút Alagie Sosseh đã thể hiện trong những trận đấu trước đây. Điều dễ nhận thấy là tiền đạo người Brazil thi đấu rất xông xáo, tích cực tranh cướp bóng và phối hợp với các đồng đội xung quanh. Tổng cộng, Felipe Martins có 2 pha cướp bóng thành công, 4 lần bị phạm lỗi và cũng thực hiện tới 3 pha phạm lỗi với các cầu thủ đội bạn.
Dù thi đấu rất nỗ lực, Felipe Martins (số 99) vẫn chưa khiến người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ hài lòng. Ảnh: VPF
Felipe Martins (số 99) trong pha không chiến với các hậu vệ của Than Quảng Ninh. Ảnh: Hải Hoàng
Đánh giá một cách khách quan, với cầu thủ vừa "chân ướt chân ráo" gia nhập SLNA, sau quãng thời gian thất nghiệp như Felipe Martins, màn trình diễn trước Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả là tạm chấp nhận được. Hy vọng, chân sút 30 tuổi sẽ nhanh chóng chứng tỏ hết khả năng của mình, để cùng đội bóng xứ Nghệ thi đấu thành công trong phần còn lại của mùa giải năm nay./. 

                                                 

Tin mới