Nơi 'tạm trú' của động vật hoang dã tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã của Vườn Quốc gia Pù Mát được xem là nơi "tạm trú" của các loại động vật hoang dã sau những lần chúng được cơ quan chức năng giải cứu, tịch thu từ hoạt động săn bắt, buôn bán trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại đây sau khi được chăm sóc, chữa trị vết thương động vật sẽ được thả về môi trường tự nhiên tại vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát.

Gấu
2 cá thể gấu ngựa được cứu hộ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.
chuồng
Các động vật hoang dã sau khi được cứu hộ từ các vụ săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép sẽ được đưa về trung tâm chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã có hệ thống gồm  05 chuồng lớn đảm bảo cứu hộ tạm thời cho các loài: thú ăn thịt, linh trưởng, nhím, tê tê …;01 chuồng cứu hộ các loài thú móng guốc; 02 khu cứu hộ rùa cạn và rùa nước; 06 chuồng sắt cứu hộ các loài mèo, cầy..
Anh Phan Hữu Hùng là một trong số các cán bộ
Anh Phan Hữu Huấn là một trong số các cán bộ được giao nhiệm vụ chăm sóc động vật hoang dã tại đây. Trong ảnh: Anh Huấn với cá thể rùa quý hiếm đang được bảo vệ tại trung tâm.
Lợn rừng
Hiện nay tại đây có 4 cá thể lợn rừng.
Lợn rừng chủ yếu được đưa về từ các vụ săn bắt trái phép
Lợn rừng chủ yếu được đưa về trung tâm từ các vụ săn bắt trái phép.
Linh trưởng
Loài khỉ mặt đỏ cũng đang "tạm trú" tại đây.
Có tất cả 6 cá thể khỉ đang
Hiện có 6 cá thể khỉ đang "tá túc" tại trung tâm cứu hộ trước khi trả về môi trường tự nhiên.
Ngoài ra còn có 4 cá thể kỳ đà
Ngoài ra còn có 5 cá thể kỳ đà đang chờ ngày để được trở về rừng.
Nhiều nhất là loài rùa với 11 cá thể
Nhiều nhất là loài rùa với 11 cá thể. Tất cả các động vật sau khi chăm sóc, chữa trị vết thương sẽ được thả vào vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát. Hàng năm, trung tâm thả từ 30 - 40 cá thể động vật vào rừng tự nhiên, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sống cho các loài động vật quý hiếm.

Bá Hậu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới