Nổi u cục nhỏ ở tinh hoàn có phải ung thư?

Tôi 55 tuổi, phát hiện ở tinh hoàn bên trái có một cục nhỏ bằng hạt đậu, có phải ung thư không?

Tôi phát hiện cục nhỏ này từ 5 năm trước nhưng ngại không đi khám. Gần đây, tôi sờ thấy nó to bằng đầu ngón tay. Cục này rất cứng, sờ không đau. Xin hỏi có nguy hiểm? (Thành).

Trả lời:

Thông thường khi phát hiện bất kỳ khối, u, cục nào bất thường trên cơ thể thì cần đi khám ngay. Bác phát hiện có cục nhỏ trong tinh hoàn đã 5 năm mà không đi khám thì thật là nguy hiểm. Theo bác mô tả, u cục này có thể là nang mào tinh.

Nang mào tinh là bệnh lý lành tính do ứ đọng, tắc nghẽn một hay vài ống dẫn tinh ở mào tinh gây tiết dịch và hình thành nang. Bác nên đến các bệnh viện có chuyên khoa nam học để được kiểm tra và tầm soát. Nếu là nang thông thường, bác sĩ sẽ mổ bóc nang đó đi giúp bác.

Bệnh tuy lành tính và điều trị tương đối dễ dàng nhưng không vì thế mà người bệnh chủ quan. Bệnh cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời để tránh những biến chứng. 

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ

Tin mới