Nóng: 1 máy bay mất liên lạc khi tìm kiếm phi công SU30

(Baonghean.vn)- Trưa 16/6, trong lúc đi tìm kiếm phi công SU30 Trần Quang Khải, máy bay CASA 212 của Cảnh sát biển đã bị mất liên lạc.

>>>Máy bay CASA 212 có gì đặc biệt?

>>> Có 9 người trên máy bay CASA mất liên lạc

Nguồn tin của Báo Nghệ An cho biết, máy bay mất liên lạc từ lúc 12h30 trưa 16/6. Chiếc máy bay này đang đi làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công SU30 đang mất tích trên vùng biển Nghệ An sáng 14/6.
Máy bay CASA 212
Máy bay CASA 212 đang làm nhiệm vụ.

>>> Có 9 người trên máy bay CASA mất liên lạc

Nóng: 1 máy bay mất liên lạc khi tìm kiếm phi công SU30 ảnh 2

Máy bay CASA 212. Ảnh: Internet.

CASA C-212-400 do hãng Airbus chế tạo. Số máy bay này hiện nằm ở Lữ đoàn không quân 918 vận hành và có thể tham gia các hoạt động tuần tra biển khi cần.

C-212-400 là biến thể được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra hàng hải của loại máy bay vận tải hạng nhẹ C-212 do Airbus Military có trụ sở tại Tây Ban Nha sản xuất. Để phù hợp với nhiệm vụ tuần tra hàng hải, máy bay được thiết kế tối ưu hóa cho khả năng bay ở tốc độ thấp một cách xuất sắc, ngoài ra nó còn được trang bị khả năng cơ động tuyệt vời ở độ cao thấp.

Trên máy bay được trang bị rất nhiều hệ thống trinh sát tối tân, khiến nó được mệnh danh là "mắt thần Biển Đông".

Trên máy bay có 9 người, gồm 1 Đại tá, Lữ đoàn trưởng, phi công và lực lượng trinh sát, tìm kiếm. Khu vực máy bay mất tích thuộc Bạch Long Vỹ.

Trước đó, các đơn vị cứu nạn nhận được một số tín hiệu cấp cứu. Khi nhận được tín hiệu này, máy bay  CASA 212 số hiệu 8983 cất cánh từ sân bay Gia Lâm lúc 9h10 với nhiệm vụ tiếp cận tín hiệu cấp cứu. Đến 12h30 thì bị mất liên lạc trên biển Bạch Long Vỹ. 

Tiếp tục cập nhật !

Nhóm PV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới