Nóng: Cầu thủ đầu tiên chia tay SLNA ở mùa giải này

(Baonghean.vn) - Mặc dù phải đến khi mùa giải 2019 hạ màn thì bản hợp đồng giữa Lê Thế Cường và SLNA mới chính thức đáo hạn, nhưng lúc này, tiền vệ 29 tuổi đã quyết định khoác áo CLB Hải Phòng ở mùa giải tới.

Trong cuộc trao đổi mới đây, Lê Thế Cường tiết lộ: “Giữa tôi và CLB Hải Phòng đã có thỏa thuận miệng với nhau. Ngay sau khi mùa giải 2019 khép lại, tôi sẽ ra Hải Phòng để ký vào bản hợp đồng chính thức”.

Lê Thế Cường sinh năm 1990 cùng lứa với những Vương Quốc Trung, Quế Ngọc Mạnh, Nguyễn Cảnh Dương…ở các đội trẻ của lò SLNA trước đây. Cầu thủ người Hà Tĩnh từng thi đấu nổi bật và góp công lớn vào chức vô địch của U21 SLNA tại VCK U21 QG năm 2012.

Mùa giải 2020, Lê Thế Cường (phải) không còn là cầu thủ của SLNA.
Mùa giải 2020, Lê Thế Cường (phải) không còn là cầu thủ của SLNA. Ảnh tư liệu
Tuy nhiên trong màu áo đội 1 SLNA, Lê Thế Cường lại không thể hiện được gì nhiều. Thậm chí ở mùa giải 2016, Lê Thế Cường phải “Nam tiến” để đầu quân cho CLB XSKT Cần Thơ. Nhờ những màn trình diễn xuất sắc tại xứ Tây Đô, đầu mùa giải 2017, Lê Thế Cường được SLNA mời trở lại sân Vinh thi đấu.
Đáng tiếc, những chấn thương dai dẳng đã kìm hãm sự tỏa sáng của Lê Thế Cường. Trong 3 mùa giải gần đây (2017 – 2019), vị trí quen thuộc của tiền vệ 29 tuổi là trên băng ghế dự bị hoặc là phòng y tế. Tính đến thời điểm này tại V.League 2019, cầu thủ mang áo số 14 mới chỉ ra sân thi đấu vỏn vẹn 409 phút và chưa có được bàn thắng nào.
Khoác áo CLB Hải Phòng, Lê Thế Cường sẽ được sát cánh với khá nhiều cầu thủ đến từ xứ Nghệ. Điển hình là thủ môn Phan Đình Vũ Hải, hậu vệ Nguyễn Văn Đức hay tiền vệ Đậu Thanh Phong./.

Tin mới