Nòng cốt của đội tuyển Malaysia đối đầu với Việt Nam

(Baonghean.vn) - Quá nửa đội hình đá chính của Malaysia đều đang thi đấu cho CLB Johor Darul Ta’zim. HLV Tan Cheng-Hoe không giấu giếm ý đồ chọn cầu thủ của đội bóng 6 lần liên tiếp lên ngôi vô địch Super League từ 2014 đến 2019 và các cầu thủ nhập tịch để đối đầu với thầy Park.

Nòng cốt là quân của Johor Darul Ta’zim

Trong đợt hội quân chuẩn bị cho trận gặp UAE và đội tuyển Việt Nam thì Johor Darul Ta’zim có 12 cầu thủ. Nhưng trận gặp UAE thì Brendan Gan, Syafiq Ahmad và Matthew Davies bị nghỉ thi đấu do nhận đủ 2 thẻ vàng. Họ chỉ có thể trở lại trong trận đối đầu với Văn Đức và các đồng đội sau đó 5 ngày.

Đội hình Johor Darul Ta’zim sẽ làm nòng cốt cho đội tuyển Malaysia. Ảnh Johor Darul Ta’zim.
Đội hình Johor Darul Ta’zim sẽ làm nòng cốt cho đội tuyển Malaysia. Ảnh Johor Darul Ta’zim.
“Tôi chọn 3/4 đội hình đến từ Johor Darul Ta’zim, họ sẽ xây dựng một lối chơi gắn kết và khoa học cho tuyển Malaysia, thông qua việc đã thi đấu cùng nhau từ tuần này sang tuần khác”, HLV Tan Cheng-Hoe chia sẻ.
Để chuẩn bị cho các lượt trận tiếp của Vòng loại World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã bố trí để ĐTQG nước này được đá một trận giao hữu với ĐT Bahrain vào ngày 22/3 tới. Do nhạc trưởng Brendan Gan bị cấm thi đấu, nên HLV Tan Cheng-Hoe sẽ chọn Liridon Krasniqi, tiền vệ gốc Kosovo vừa nhập tịch làm nhiệm vụ tổ chức lối chơi.
Thử nghiệm mới
Tiền vệ trung tâm Liridon cũng thuộc quân số của CLB Johor Darul Ta'zim tại Malaysia Super League. Mùa giải 2018/19, anh chơi nửa mùa cho Melaka United SA, ra sân 5 trận và có 1 bàn thắng. Trận đấu cuối cùng mà tiền vệ 28 tuổi này ra sân là ngày 3/03/2019 khi Melaka United gặp Kuala Lumpur. Nên thể lực là vấn đề mà Liridon khi đá theo kiểu box-to-box đòi hỏi cần độ bền suốt 90 phút.
Nếu Liridon thể hiện được khả năng trong trận giao hữu gặp Bahrain và trong trận đối đầu với UAE thì trong tay ông Tan Cheng-Hoe sẽ có thêm phương án nhân sự ở hàng tiền vệ. Lối đá của Liridon được đánh giá là mềm mại hơn Brendan Gan. Nếu được tung vào sân thì Liridon sẽ phải thường xuyên đối đầu với Văn Hậu nơi cánh trái.
“Tôi chọn 3/4 đội hình đến từ Johor Darul Ta’zim, họ sẽ xây dựng một lối chơi gắn kết và khoa học cho tuyển Malaysia, thông qua việc đã thi đấu cùng nhau từ tuần này sang tuần khác”, HLV Tan Cheng-Hoe chia sẻ. Ảnh CNN.
“Tôi chọn 3/4 đội hình đến từ Johor Darul Ta’zim, họ sẽ xây dựng một lối chơi gắn kết và khoa học cho tuyển Malaysia, thông qua việc đã thi đấu cùng nhau từ tuần này sang tuần khác”, HLV Tan Cheng-Hoe chia sẻ. Ảnh: CNN
Rõ ràng, so với trận hòa 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên thánh địa Bukit Jalil thì lực lượng của chủ nhà Malaysia mạnh hơn rất nhiều. Lúc này trên bảng xếp hạng bảng G, Malaysia tạm đứng thứ hai với 9 điểm, kém ĐT Việt Nam dẫn đầu 2 điểm. Nếu có được kết quả hòa trên sân UAE thì trận đấu trên sân Bukit Jalil với đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ đáng xem hơn rất nhiều.
Trong tay ông Tan Cheng-Hoe không có nhiều cầu thủ có thể gây đột biến như Quang Hải, Văn Đức của đội tuyển Việt Nam. Nên HLV Tan chủ trương xây dựng lối đá tập thể, không quá phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào. Rõ ràng, việc chọn khá nhiều cầu thủ trong đội hình Johor Darul Ta’zim chủ nhà Malaysia kỳ vọng vào sự phối hợp ăn ý của nhà vô địch Malaysia.
Thậm chí ông Tan Cheng-Hoe dễ sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 như đội Johor Darul Ta’zim đang chơi tại Super League. Đây là lối đá mà các học trò của ông Tan Cheng-Hoe phát huy được lối đá biên do các cầu thủ nhập tịch và 2 quốc tịch của Malaysia.
Dù Malaysia có nhiều thay đổi nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn tin vào chiến thắng của ông Park, người luôn có duyên trong khi đối đầu với các đội bóng khu vực Đông Nam Á. Nhất là khi Văn Đức, Xuân Mạnh đã trở lại, miếng đánh của đội tuyển Việt Nam ở biên sẽ có thêm sự đột biến.

Tin mới