Nông dân Anh Sơn chuyển đổi đất màu để trồng hoa Tết

(Baonghean.vn) - Nhiều hộ dân huyện Anh Sơn đã chuyển đổi diện tích đất màu kém hiệu quả sang trồng hoa, mô hình cho thấy cây hoa thích hợp với chất đất, khí hậu của địa phương.

Những ngày này các hộ trồng hoa ở Anh Sơn đang tất bật xuống giống, chăm sóc để chuẩn bị hoa phục vụ cho thị trường Tết.

Anh Nguyễn Văn Liêm ở xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn) chăm sóc vụ hoa Tết. Ảnh: Thái Hiền
Anh Nguyễn Văn Liêm ở xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn) chăm sóc vụ hoa Tết. Ảnh: Thái Hiền

Gia đình anh Nguyễn Văn Liêm ở thôn 323, xã Đỉnh Sơn đang chăm sóc những khóm cúc xanh mướt. Việc trồng hoa của gia đình anh bắt đầu thử nghiệm từ năm 2016, sau khi ra Hà Nội học hỏi kinh nghiệm trồng hoa. Mới đầu, anh đầu tư trồng 1 vạn gốc hoa cúc đủ loại  trên diện tích đất kém hiệu quả. Sau hơn 3 tháng trồng, chăm sóc hoa phát triển tốt. Với giá  bán thời điểm đó 3.000 đồng/cành, trừ chi phí thu lãi trên 10 triệu đồng.

Năm nay anh tiếp tục trồng 3 vạn cúc từ nguồn giống tự để của vụ hoa Tết năm trước, ngoài ra anh trồng thêm 2.000 củ giống hoa lay ơn mua tại Đà Lạt.

"Vụ hoa năm nay tôi xuống giống từ đầu tháng 10 ÂL. Để hoa nở đúng dịp Tết, ngoài việc xuống giống đúng thời vụ, kỹ thuật thì yếu tố thời tiết đóng vai trò rất lớn. Tình hình thời tiết hiện nay khá thuận lợi, hiện tại hoa đang phát triển tốt " - anh Liêm cho biết. 

Tình hình thời tiết thuận lợi, hiện tại hoa ở Anh Sơn anh đang phát triển tốt. Ảnh: Thái Hiền
Thời tiết thuận lợi, hiện tại Tết hoa ở Anh Sơn anh đang phát triển tốt. Ảnh: Thái Hiền

Còn gia đình anh Nguyễn Văn Đức ở thôn 6, xã Tào Sơn là hộ đầu tiên của xã đưa các giống hoa cúc về trồng. Năm nay thấy thời tiết đầu mùa thuận lợi anh đã đầu tư thêm vốn để trồng hơn 3.000 cây hoa cúc các loại.

Theo anh Đức, tùy loại hoa mà thời điểm xuống giống sớm, muộn khác nhau. Muốn có hoa thu hoạch đồng loạt vào dịp Tết, hàng ngày phải thường xuyên chăm sóc, bón phân, phun thuốc, bấm ngọn...; kịp thời “bắt bệnh” mà điều trị tận gốc. Đặc biệt, sau khi xuống giống phải thắp điện đến khi thu hoạch; ánh sáng điện sẽ  kích thích cho cây phát triển tốt.

Những năm gần đây, nhận thấy trồng hoa mang lại lợi nhuận cao nên một số hộ dân các xã Cẩm Sơn, Đỉnh Sơn, Khai Sơn, Tào Sơn đã tận dụng đất thử nghiệm mô hình trồng hoa Tết với diện tích gần 1 ha. 

Theo tính toán của các hộ dân trồng hoa, mỗi sào đất cho thu nhập từ 10 - 12 triệu đồng, cao gấp 2 - 3 lần các loại cây trồng khác. Từ thành công của việc trồng hoa Tết, thời gian tới huyện sẽ tuyên truyền, nhân rộng ra các địa phương có điều kiện đất đai phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

                    Thái Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới