Nông dân Anh Sơn thắng vụ chè xuân

(Baonghean.vn) - Những ngày này, người trồng chè ở huyện Anh Sơn đang vào vụ thu hoạch chè xuân. Trên các đồi chè không khí trở nên tấp nập, rộn ràng hơn khi chè búp năm nay năng suất đạt gần 13 tấn/ha.

1
Anh Sơn là một trong những huyện trọng điểm trồng chè của tỉnh Nghệ An với diện tích trên 2.500 ha, trong đó 1.700 ha đã cho thu hoạch, tập trung nhiều ở các xã: Hùng Sơn, Cẩm Sơn, Đỉnh Sơn, Long Sơn, Phúc Sơn. Hàng năm sản lượng chè búp tươi đạt 17-20 nghìn tấn. Những ngày này, khắp các đồi chè ở huyện Anh Sơn, bà con nông dân đang thu hoạch những lứa chè đầu tiên trong năm. Ảnh: T.H
1
Lứa chè xuân đầu tiên được người dân Anh Sơn thu hoạch trong niềm phấn khởi bởi năng suất chè búp đạt gần 13 tấn/ ha. Ảnh: T.H
1
Ông Võ Văn Thể thôn 5 xã Hùng Sơn cho biết: Thời tiết thuận lợi nên chè vụ xuân năm nay năng suất đạt cao. Gia đình ông làm 7 sào, mỗi lứa 45 ngày thu hoạch 1 lần sẽ được khoảng 3- 5 tấn chè búp tươi. Với giá hiện tại từ 28.000 đồng - 30.000 đồng/yến, cho gia đình ông thu nhập 8 - 10 triệu đồng/tháng. Ảnh: T.H
1
Hiện nay hầu hết các hộ dân đều dùng máy cắt để thu hoạch, mỗi chiếc máy cắt cần đến 3 -4 người, mỗi ngày một ê kíp có thể cắt được gần 1 ha chè. Ảnh: T.H
1
Những búp chè xuân xanh mơn mởn chờ thu hái. Ảnh: T.H
1
Phần lớn chè được trồng trên đồi cao, việc vận chuyển khá khó khăn nhưng nông dân phấn khởi vì chè đạt năng suất cao. Ảnh: T.H
1
Hiện tại, trên địa bàn huyện Anh Sơn đã có 3 nhà máy thu mua, chế biến chè búp tươi đó là Nhà máy chè Anh Sơn, Xí nghiệp chè Bãi Phủ, Xí nghiệp chế biến, dịch vụ chè Hùng Sơn với tổng công suất 100 tấn/ngày. Ngoài ra, còn có 13 cơ sở chế biến chè tại các hộ gia đình. Đầu ra sản phẩm khá thuận lợi nên thời gian qua, nông dân Anh Sơn yên tâm tập trung đầu tư phát triển cây chè công nghiệp. Ảnh: T.H

                  Thái Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới