Nông dân bỏ vụ Hè thu vì nắng hạn

(Baonghean.vn) - Nếu được cung ứng đủ nguồn nước thì hè thu năm nay Nghi Văn (Nghi Lộc) sẽ tiến hành gieo trồng hơn 1.000 ha lúa, ngô và rau màu. Tuy nhiên, do nắng hạn nên hiện tại chỉ có 7 ha được tiến hành gieo trồng mà thôi. 

Công tác phòng chống nắng hạn đã được chuẩn bị hàng tháng trước nhưng do nguồn cung nước đã cạn kiệt nên hiệu quả không được là bao. Trong ảnh là công tác xây bờ kè cho đập Khe Lách để chống thất thoát nước trong mùa hạn đã được tiến hành hơn 3 tháng nay.
Công tác phòng chống nắng hạn đã được chuẩn bị hàng tháng trước nhưng do nguồn cung nước đã cạn kiệt nên hiệu quả không được là bao. Trong ảnh là công tác xây bờ kè cho đập Khe Lách để chống thất thoát nước trong mùa hạn đã được tiến hành hơn 3 tháng nay.
Đập Khe Lách là đập đầu nguồn, cung nước cho toàn bộ hệ thống đập trung và hạ nguồn cho Nghi Văn nay cạn trơ đáy đến mức trâu bò có thể tha hồ gặm cỏ ở đây.
Đập Khe Lách là đập đầu nguồn, cung nước cho toàn bộ hệ thống đập trung và hạ nguồn cho Nghi Văn nay cạn trơ đáy đến mức trâu bò có thể tha hồ gặm cỏ ở đây.
Hiện tại 19 hồ đập ở Nghi Văn đều đã ở dưới mực nước chết
Hiện tại 19 hồ đập ở Nghi Văn đều đã ở dưới mực nước chết
Trước tình hình đó gần 1000 ha diện tích đất cho vụ Hè thu bao gồm 596 ha trồng lúa, 492 ha trồng ngô và rau màu đã  buộc phải bỏ hoang.
Trước tình hình đó gần 1000 ha diện tích đất cho vụ Hè thu bao gồm 596 ha trồng lúa, 492 ha trồng ngô và rau màu đã buộc phải bỏ hoang. Trong ảnh là diện tích ruộng tại xóm 2. Vì không thể canh tác nên người dân đành bỏ hoang bởi dù có làm đất thì cũng chẳng thể tiến hành gieo trồng.
Nghi Văn không hề có dòng sông nào chảy qua địa bàn nên càng khó khăn hơn trong công tác chống hạn. Người dân chỉ còn cách bỏ hoang đất để chuyển sang vụ mùa bắt đầu từ mồng 10 tháng 8. Tuy nhiên, tránh được hạn lại gặp phải trở ngại lớn về mưa lũ.
Nghi Văn không hề có dòng sông nào chảy qua địa bàn nên càng khó khăn hơn trong công tác chống hạn. Người dân chỉ còn cách bỏ hoang đất để chuyển sang vụ mùa bắt đầu từ mồng 10 tháng 8. Tuy nhiên, tránh được hạn lại gặp phải trở ngại lớn về mưa lũ.
Một số diện tích đất quá cằn cỗi người dân phải chuyển đổi qua trồng hành tăm và một vài cây trồng chống hạn khác nhưng đây là những phương án chịu khá nhiều rủi ro. Trong ảnh là diện tích đất chuyển đổi trồng hành tăm tại xóm 6 Nghi Văn.
Một số diện tích đất quá cằn cỗi người dân phải chuyển đổi qua trồng hành tăm và một vài cây trồng chống hạn khác nhưng đây là những phương án chịu khá nhiều rủi ro. Trong ảnh là diện tích đất chuyển đổi trồng hành tăm tại xóm 6 Nghi Văn.

Thanh Quỳnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới