Nông dân lo chống rét cho vật nuôi

(Baonghean.vn) - Nghệ An có tổng đàn gia súc lớn nhất cả nước với hơn 800.000 con trâu bò, trên 1,1 triệu con lợn, khoảng 15 triệu con gia cầm. Trong những ngày qua, nhiệt độ xuống thấp, nhiều nơi có hiện tượng rét đậm rét hại. Nông dân các địa phương đang lo chống rét cho trâu bò, lợn gà để bảo vệ đàn gia súc, hạn chế đến mức thấp nhất  thiệt hại do thời tiết gây ra.

Hùng
Gia đình anh Trần Quốc Dũng xóm 4, xã Hoa Sơn (Anh Sơn) có 4 con bò và 1 con trâu, để bảo vệ  chúng trong mùa rét, từ nửa tháng trước gia đình anh gia cố lại chuồng nuôi, những ngày rét này anh không cho trâu ra đồng và che thêm bạt để bảo vệ trâu, bò. Ảnh Huyền Trang.
 Che chắn cjo
Gia đình bà Lê Thị Hóa ở xóm 5 xã Hoa Sơn triển khai che chắn chuồng trại, còn chuẩn bị sẵn thức ăn cho trâu bò. Ngoài ngọn mía, cỏ, bà còn cho trâu bò ăn thêm cám trộn với muối sẽ giúp cho đàn bò có thêm sức đề kháng. Ảnh H. Trang.
De
Ông Hoàng Trung, thôn Mai Giang 2, xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) cũng lùa dê về chuồng kín, chuẩn bị thức ăn dự trữ cho đàn dê 26 con của mình. Ảnh Việt Hùng.
Gà
Ông Trung còn có  đàn gia cầm gần 300 con. Hiện nay, tất cả chuồng trại của gia đinh ông đều che kín lều bạt, bóng điện được giăng khắp chuồng để sưởi ấm cho đàn vật nuôi. Ảnh V.Hùng
Hùng
Chị Văn Thị Hoa (Quỳnh  Bảng, Quỳnh Lưu) cho trâu ăn thêm thức ăn dự trữ và không thả rông trâu ngoài trời. Ảnh V. Hùng.
Ông Hà Văn Tân ( Bãi Sở, Tam Quang, Tương Dương) bảo vệ dàn gia súc trong mùa rét
Ông Hà Văn Tân ở Bãi Sở, xã Tam Quang (Tương Dương) bảo vệ dàn gia súc trong mùa rét. Hiện nay trạm thú y các huyện đã có công văn chỉ đạo về việc chống rét cho gia súc, gia cầm, phân công cán bộ bám cơ sở hỗ trợ người dân phòng bệnh trong mùa rét. Ảnh Văn Trường.

            Việt Hùng - Huyền Trang    

TIN LIÊN QUAN
                                    

Tin mới