Nông dân miền núi Nghệ An bắt được con trai “khủng”

(Baonghean.vn) - Mấy ngày qua có rất nhiều người đến nhà ông Ngân Văn Bình ở xóm 5, xã Nghĩa Đức (Nghĩa Đàn) xem con trai nặng gần 1kg mà con trai ông bắt được dưới ao.

Con trai có chiều dài 19cm, vòng bụng rộng nhất 33cm, chiều rộng hơn 15cm và có chu vi 49cm, có màu nâu đen xám viền vàng, khác hẳn những con cùng loại.

Con trai có chiều rộng 15cm. Ảnh: Ngọc Thủy
Con trai có chiều rộng 15cm. Ảnh: Ngọc Thủy 
Con trai dài 19cm. Ảnh: Hồ Phương
Con trai dài 19cm. Ảnh: Hồ Phương

Đây là lần đầu tiên người dân khu vực này được tận mắt chứng kiến một con trai khủng đến vậy. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì con trai này ở trong ao tự nhiên. Nghi ngờ con trai có ngọc nên nhiều người tò mò kéo đến xem.

Con trai to hơn mức bình thường. Ảnh: Ngọc Thủy
Con trai to hơn mức bình thường. Ảnh: Ngọc Thủy 

Anh Ngân Văn Thao, con trai ông Bình người trực tiếp bắt được con trai cho biết: “Ngày 4/4 vừa qua, tôi có xuống ao đánh lưới thì vớt được con trai này, thấy nó to hơn bình thường, đem về cân lên thấy nó nặng 0,8kg”.

Nhiều người đến xem ngỏ ý muốn mua con trai với giá cao nhưng anh Thao không bán mà để nuôi trong bế nước gần nhà./.

Tin mới