Nông dân miền núi tất bật vào mùa gặt lúa

(Baonghean.vn) - “Mùa vàng” ở miền Tây Nghệ An đến trong những ngày nắng nóng cực điểm. Dưới cái nắng như thiêu, người dân xã biên giới Tam Quang, huyện Tương Dương vẫn tất bật thu hoạch lúa để kịp nắng.
Những ngày vừa qua nền nhiệt ở miền Tây Nghệ An lên cao, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời đo được gần 40 độ C. Thời gian này cũng là lúc người dân ở các huyện miền núi bước vào vụ gặt. Ảnh: Hồ Phương
Những ngày vừa qua nền nhiệt ở miền Tây Nghệ An lên cao, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời đo được gần 40 độ C. Thời gian này cũng là lúc người dân ở các huyện miền núi bước vào vụ gặt. Ảnh: Hồ Phương
Người dân tranh thủ ra đồng từ mờ sáng để tránh nắng nóng. Ảnh: Hồ Phương
Người dân tranh thủ ra đồng từ mờ sáng để tránh nắng nóng. Ảnh: Hồ Phương 
Vụ đông xuân này, người dân xã Tam Quang sản xuất khoảng 70ha lúa tập trung nhiều ở các bản: Bãi Sở, Tam Liên, Bãi Xa... Ảnh: Hồ Phương
Vụ đông xuân này, người dân xã Tam Quang sản xuất khoảng 70ha lúa tập trung nhiều ở các bản: Bãi Sở, Tam Liên, Bãi Xa... Ảnh: Hồ Phương
Thường thì phụ nữ gặt, còn đàn ông làm nhiệm vụ bó lúa và vận chuyển về nhà. Ảnh: Hồ Phương
Thường thì phụ nữ gặt, còn đàn ông làm nhiệm vụ bó lúa và vận chuyển về nhà. Ảnh: Hồ Phương
Nắng nóng gay gắt thuận lợi cho việc phơi phong, do đó, bất chấp thời tiết cực đoan, nông dân miền núi vẫn tất bật thu hoạch cho kịp thời vụ. Ảnh: Hồ Phương
Nắng nóng gay gắt thuận lợi cho việc phơi phong, do đó, bất chấp thời tiết cực đoan, nông dân miền núi vẫn tất bật thu hoạch cho kịp thời vụ. Ảnh: Hồ Phương
Những chiếc máy tuốt lúa thủ công là phương tiện hữu hiệu tại các thửa ruộng bậc thang. Ảnh: Hồ Phương
Những chiếc máy tuốt lúa thủ công là phương tiện hữu hiệu tại các thửa ruộng bậc thang. Ảnh: Hồ Phương
Thu gom lúa sau khi tuốt. Ảnh: Hồ Phương
Thu gom lúa sau khi tuốt. Ảnh: Hồ Phương
Người phụ nữ bản Tam Liên thu gom đồ đạc đưa lúa về khi mặt trời lên cao. Ảnh: Hồ Phương
Người phụ nữ bản Tam Liên thu gom đồ đạc đưa lúa về khi mặt trời lên cao. Ảnh: Hồ Phương

Tin mới