Nông dân Nghệ An đem cơm ra đồng ăn giữa ngày giá rét

(Baonghean.vn) - Trong không khí những ngày cuối năm, những người nông dân huyện lúa Yên Thành hối hả ra đồng khẩn trương hoàn thành vụ cấy mùa giáp hạt. Đồng xa, để tiết kiệm thời gian, người dân nhiều vùng phải mang cơm ra đồng ăn tại chỗ.

1.jpg
Mặc cho trời lạnh và mưa phùn, bà con nông dân ở xã Bắc Thành vẫn hối hả ra đồng cấy.
2.jpg
Quá trưa các gia đình mang cơm, đồ ăn và dùng bữa ngay tại bờ ruộng. Họ đã làm việc từ lúc tờ mờ sáng lúc này mới được nghỉ tay. 
3.jpg
Những tấm áo mưa, bì tải được "trưng dụng" để trở thành mâm cơm dã chiến. 
4.jpg
 Mang cơm ra đồng vào vụ cấy hay thu hoạch được nông dân huyện Yên Thành duy trì từ hàng chục năm nay. Mục đích nhằm đảm bảo thời vụ, nông lịch, đồng thời tăng năng suất, hiệu quả cho vụ mùa.  
Những chiếc nồi cơm điện được mang ra đồng những ngày nông dân vào vụ cấy.
Những chiếc nồi cơm điện được mang ra đồng những ngày nông dân vào vụ cấy.
5.jpg

 Bà Nguyễn Thị Thảo xóm 1, xã Bắc Thành cho biết, ăn ngoài đồng tuy không được tươm tất như ở nhà nhưng mọi người cùng ăn rất vui, ăn xong lại xuống làm ngay. 

8.jpg
Một em học sinh tranh thủ mang cơm ra đồng giúp bố mẹ sau giờ học.
9.jpg
Bữa trưa ở đồng thường gọn nhẹ, ăn xong mọi người nghỉ ngơi chừng 10 phút lại tiếp tục xuống ruộng cấy. Trong ảnh là giây phút nghỉ giảo lao ngắn ngủi của bà con nông dân trên bờ ruộng.

Thùy Dương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới