Nông dân Nghệ An 'đốt đèn' nhổ mạ, cấy lúa đêm để tránh nắng nóng

(Baonghean.vn) - Để tránh nắng nóng gay gắt, bà con nông dân một số địa phương ở Nghệ An đã sản xuất vụ Hè thu vào ban đêm. Nhổ mạ, cấy lúa buổi tối vừa bảo vệ sức khỏe, vừa có năng suất lao động cao.
Cấy lúa vụ hè thu đúng vào những ngày nắng nóng cao điểm. Để đối phó với thời tiết nóng bức, người dân một số xã ở huyện Thanh Chương như Thanh Yên, Thanh Lương, Xuân Tường... đã chuyển sang làm ruộng ban đêm. Đêm về trên những cánh đồng lấp lóa ánh đèn của người đi nhổ mạ, cấy lúa... Ảnh: Huy Thư
Cấy lúa vụ hè thu đúng vào những ngày nắng nóng cao điểm. Để đối phó với thời tiết nóng bức, người dân một số xã ở huyện Thanh Chương như Thanh Yên, Thanh Lương, Xuân Tường... đã chuyển sang làm ruộng ban đêm. Đêm về trên những cánh đồng lấp lóa ánh đèn của người đi nhổ mạ, cấy lúa... Ảnh: Huy Thư
Nhộn nhịp, nhổ mạ dưới ánh trăng trung tuần tháng 4 âm lịch, bà con gọi là nhổ mạ "mò". Ảnh: Huy Thư
Nhộn nhịp, nhổ mạ dưới ánh trăng trung tuần tháng 4 âm lịch, bà con gọi là nhổ mạ "mò". Ảnh: Huy Thư

.

Nông dân Nghệ An 'đốt đèn' nhổ mạ, cấy lúa đêm để tránh nắng nóng ảnh 3
Nông dân Nghệ An 'đốt đèn' nhổ mạ, cấy lúa đêm để tránh nắng nóng ảnh 4
Nông dân Nghệ An 'đốt đèn' nhổ mạ, cấy lúa đêm để tránh nắng nóng ảnh 5
Do trời nắng lâu kéo dài, các chân mạ khô trắng, nứt nẻ, một số người đã mang theo xô nhựa, bình phun... ra ruộng để tưới nước cho mạ, trước khi nhổ. Ảnh: Huy Thư
Anh Nguyễn Sỹ Huy ở xã Thanh Lương cho biết: Nhổ mạ buổi tối, trời mát, đảm bảo sức khỏe, làm việc có năng suất, cây mạ cũng xanh tươi. Ảnh: Huy Thư
Anh Nguyễn Sỹ Huy ở xã Thanh Lương cho biết: Nhổ mạ buổi tối, trời mát, đảm bảo sức khỏe, làm việc có năng suất, cây mạ cũng xanh tươi. Ảnh: Huy Thư
Để tạo nên không khí phấn khích, vui tươi trong lao động, một số hộ dân còn mang theo phương tiện mở nhạc rộn rã giữa đồng mạ. Ảnh Huy Thư
Để tạo nên không khí phấn khích, vui tươi trong lao động, một số hộ dân còn mang theo phương tiện mở nhạc rộn rã giữa đồng mạ. Ảnh Huy Thư
Đi làm ban đêm, bà con thường mang theo các loại đèn: đèn tích điện, đèn ắc quy, đèn đội đầu... đảm bảo ánh sáng để làm việc. Cả làng ra đồng đi làm đêm, ngoài đồng vui hơn ở nhà. Ảnh: Huy Thư
Đi làm ban đêm, bà con thường mang theo các loại đèn: đèn tích điện, đèn ắc quy, đèn đội đầu... đảm bảo ánh sáng để làm việc. Cả làng ra đồng đi làm đêm, ngoài đồng vui hơn ở nhà. Ảnh: Huy Thư
Nhổ mạ ruộng khô, người dân địa phương gọi là "chiếc mạ phui". Mạ nhổ xong, không dính nhiều bùn đất, nên được bó luôn theo từng nắm nhỏ. Ảnh: Huy Thư
Nhổ mạ ruộng khô, người dân địa phương gọi là "chiếc mạ phui". Mạ nhổ xong, không dính nhiều bùn đất, nên được bó luôn theo từng nắm nhỏ. Ảnh: Huy Thư
Bắt đầu ra đồng từ 19 - 20 h, người dân nhổ mạ đến 22 - 23 h mới ra về. Ông Nguyễn Phùng Minh ở xã Xuân Tường chia sẻ: "Xóm tui, bà con đều đi làm ruộng ban đêm, gồm làm đầu hôm và đi làm khi 3 - 4 h sáng, vừa tránh nắng nóng, vừa kịp thời vụ". Ảnh: Huy Thư
Bắt đầu ra đồng từ  19 - 20 h, người dân nhổ mạ đến 22 - 23 h  mới ra về. Ông Nguyễn Phùng Minh ở xã Xuân Tường chia sẻ: "Xóm tui, bà con đều đi làm ruộng ban đêm, gồm  làm đầu hôm và đi làm khi 3 - 4 h sáng, vừa tránh nắng nóng, vừa kịp thời vụ". Ảnh: Huy Thư
Nhiều hộ dân tiến hành cấy lúa ban đêm vừa để tránh nắng, vừa chống nước ruộng khô cạn. Ảnh: Huy Thư
Nhiều hộ dân tiến hành cấy lúa ban đêm vừa để tránh nắng, vừa chống nước ruộng khô cạn. Ảnh: Huy Thư
Một phụ nữ đi cấy lúa đêm ở xã Thanh Yên cho hay: Cấy lúa ban đêm tuy không được thẳng hàng như ban ngày, nhưng lúa cấy xuống cũng đảm bảo hơn, không bị nắng táp. Do đó, mỗi buổi đi cấy, cứ cấy hết mạ mới về. Ảnh: Huy Thư
Một phụ nữ đi cấy lúa đêm ở xã Thanh Yên cho hay: Cấy lúa ban đêm tuy không được thẳng hàng như ban ngày, nhưng lúa cấy xuống cũng đảm bảo hơn, không bị nắng táp. Do đó, mỗi buổi đi cấy, cứ cấy hết mạ mới về. Ảnh: Huy Thư
Làm ruộng đêm tránh nắng. Video: Huy Thư

Tin mới