Nông dân Nghệ An đốt than, củi sưởi ấm cho đàn vật nuôi trong đợt rét đậm, rét hại

(Baonghean.vn) - Những ngày thời tiết rét đậm, rét hại này, bà con nông dân Nghệ An ngoài che chắn chuồng trại kín gió, còn sử dụng lò than, chong điện và đốt củi để sưởi ấm cho đàn vật nuôi.
Xã Diễn Trung (Diễn Châu) là địa phương hiện có 126 trại chăn nuôi gà. Trong những ngày rét đậm, rét hại này, người chăn nuôi ở đây đã có nhiều giải pháp chống rét cho đàn gà như sử dụng bạt che kín chuồng trại; lò đốt than và chong bóng điện để giữ ấm trong khu vực chuồng trại. Ảnh: Xuân Hoàng
Xã Diễn Trung (Diễn Châu) là địa phương hiện có 126 trại chăn nuôi gà. Trong những ngày rét đậm, rét hại này, người chăn nuôi ở đây đã có nhiều giải pháp chống rét cho đàn gà như sử dụng bạt che kín chuồng trại; lò đốt than và chong bóng điện để giữ ấm trong khu vực chuồng trại. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Cao Văn Thắng, chủ trại gà ở xóm 2, xã Diễn Trung cho biết, thả gà giống vào vào mùa Đông là chăm sóc khó nhất, vì phải úm gà trong 20 ngày đầu, sau đó khi gà đạt trọng lượng trên 300g là phải sưởi ấm bằng bóng đèn thường và che kín chuồng trại. Giai đoạn gà đang non, nếu không giữ ấm, gà sẽ chậm lớn và dễ xảy ra dịch bệnh. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Cao Văn Thắng, chủ trại gà ở xóm 2, xã Diễn Trung cho biết, thả gà giống vào vào mùa Đông là chăm sóc khó nhất, vì phải úm gà trong 20 ngày đầu, sau đó khi gà đạt trọng lượng trên 300g là phải sưởi ấm bằng bóng đèn thường và che kín chuồng trại. Giai đoạn gà đang non, nếu không giữ ấm, gà sẽ chậm lớn và dễ xảy ra dịch bệnh. Ảnh: Xuân Hoàng
Để sưởi ấm cho 5.000 con gà giống vừa thả, ông Cao Văn Thắng phải sử dụng 2 lò than luôn đỏ rực và nhiều bóng điện để giữ ấm suốt 24/24h, bởi vậy chi phí cũng đáng kể. Ảnh: Xuân Hoàng
Để sưởi ấm cho 5.000 con gà giống vừa thả, ông Cao Văn Thắng phải sử dụng 2 lò than luôn đỏ rực và nhiều bóng điện để giữ ấm suốt 24/24h, bởi vậy chi phí cũng đáng kể. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngoài lò đốt than, bà con còn sử dụng bóng đèn hồng ngoại để sưởi ấm cho gà. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngoài lò đốt than, bà con còn sử dụng bóng đèn hồng ngoại để sưởi ấm cho gà. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Đậu Quang Hòa - Giám đốc HTX chăn nuôi gà VietGAP Diễn Trung cho biết: Để đảm bảo cho gà phát triển tốt, nhiệt độ trong chuồng luôn đảm bảo từ 25 - 26 độ C. Do vậy, những ngày thời tiết rét đậm, rét hại này, người nuôi gà đều phải áp dụng các giải pháp để giữ ấm cho gà, đặc biệt là đối với gà giống. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Đậu Quang Hòa - Giám đốc HTX chăn nuôi gà VietGAP Diễn Trung cho biết: Để đảm bảo cho gà phát triển tốt, nhiệt độ trong chuồng luôn đảm bảo từ 25 - 26 độ C. Do vậy, những ngày thời tiết rét đậm, rét hại này, người nuôi gà đều phải áp dụng các giải pháp để giữ ấm cho gà, đặc biệt là đối với gà giống. Ảnh: Xuân Hoàng
Thời điểm rét đậm, rét hại này, đồng bào vùng cao cũng tích cực áp dụng các giải pháp chống rét, chống đói cho đàn vật nuôi, trong đó đàn trâu, bò là đặc biệt quan tâm. Huyện Con Cuông hiện có gần 33 nghìn con trâu, bò. Những ngày này, huyện đã triển khai các biện pháp khuyến cáo quyết liệt bằng văn bản, đồng thời cử cán bộ nông nghiệp thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống đói, rét cho trâu, bò một cách kịp thời cho bà con nông dân. Ảnh: Bá Hậu
Thời điểm rét đậm, rét hại này, đồng bào vùng cao cũng tích cực áp dụng các giải pháp chống rét, chống đói cho đàn vật nuôi, trong đó đàn trâu, bò là đặc biệt quan tâm. Huyện Con Cuông hiện có gần 33 nghìn con trâu, bò. Những ngày này, huyện đã triển khai các biện pháp khuyến cáo quyết liệt bằng văn bản, đồng thời cử cán bộ nông nghiệp thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống đói, rét cho trâu, bò một cách kịp thời cho bà con nông dân. Ảnh: Bá Hậu
Người dân xã Chi Khê vào tận rừng sâu để kiếm thêm thức ăn cho trâu, bò trong những ngày mưa rét này. Ảnh: Bá Hậu

Người dân xã Chi Khê vào tận rừng sâu để kiếm thêm thức ăn cho trâu, bò trong những ngày mưa rét này. Ảnh: Bá Hậu

Đàn bò được nuôi tại gia đình ông Quang Phương ở bản Yên Hòa, xã Lạng Khê. Những ngày mưa rét này, gia đình ông Phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện nhằm đảm bảo cho bò không bị ảnh hưởng do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra, đặc biệt chú trọng tận dụng nguồn thức ăn như rơm, cây chuối, cây ngô... Ảnh: Bá Hậu
Đàn bò được nuôi tại gia đình ông Quang Phương ở bản Yên Hòa, xã Lạng Khê. Những ngày mưa rét này, gia đình ông Phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện nhằm đảm bảo cho bò không bị ảnh hưởng do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra, đặc biệt chú trọng tận dụng nguồn thức ăn như rơm, cây chuối, cây ngô... Ảnh: Bá Hậu
Người dân bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông) không thả rông trâu, bò, mà dắt về nuôi nhốt, đồng thời nhóm lửa sưởi ấm cho trâu, bò trong những ngày rét đậm, rét hại. Ảnh: Bá Hậu

Người dân bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông) không thả rông trâu, bò, mà dắt về nuôi nhốt, đồng thời nhóm lửa sưởi ấm cho trâu, bò trong những ngày rét đậm, rét hại. Ảnh: Bá Hậu

Clip: Xuân Hoàng

Tin mới