Nông dân Nghệ An thu hoạch lúa xuân trong niềm vui được mùa

(Baonghean.vn) - Dự kiến, lúa xuân 2019 của Nghệ An đạt bình quân 68 tạ/ha, tăng khoảng 1 tạ/ha so với vụ xuân năm trước.
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 cũng là thời điểm bà con nông dân bước vào mùa thu hoạch rộ trong niềm vui được mùa. Trận mưa lớn vào chiều 30/4 không làm ảnh hưởng đến kế hoạch gặt lúa xuân của bà con.
Thu hoạch lúa trên cánh đồng của xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
Thu hoạch lúa trên cánh đồng của xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại huyện Yên Thành, bà Nguyễn Thị Hạnh ở xóm 10, xã Xuân Thành cho hay, vụ xuân này gia đình bà gieo cấy 7 sào lúa, năng suất đạt khoảng 3,5 tạ/sào. Nhờ có máy gặt liên hoàn, nên gia đình thuê thu hoạch 1 buổi là xong. Ngay sau đó, bà thuê máy làm đất ngay để chuẩn bị gieo cấy hè thu.
Theo số liệu của phòng Nông nghiệp huyện, vụ xuân này năng suất lúa trên địa bàn huyện đạt 72 tạ/ha, tương đương với năm trước. Những địa phương đạt cao: Khánh Thành, Nhân Thành, Bắc Thành, Liên Thành.
Vụ xuân 2019, huyện Đô Lương gieo cấy hơn 8.400 ha lúa, chủ yếu là giống lúa chất lượng cao và lúa lai. Do gieo cấy đúng lịch thời vụ, thời tiết tương đối thuận lợi nên lúa hè thu của huyện Đô Lương phát triển tốt.

Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, nông dân các xã: Thượng Sơn, Hiến Sơn, các xã Hòa Sơn, Yên Sơn khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín. Ước tính lúa vụ xuân năm nay của Đô Lương có năng suất trung bình trên 3 tạ/sào tương đương với 60 tạ/ha. 

Nông dân xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương phấn khởi thu hoạch lúa xuân. Ảnh: Hữu Hoàn
Nông dân xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương phấn khởi thu hoạch lúa xuân. Ảnh: Hữu Hoàn 
Tại huyện Thanh Chương, nhờ đưa vào gieo cấy một số giống lúa mới, thời tiết thuận lợi và đầu tư thâm canh tốt, dự ước năng suất đạt khoảng 70 tạ/ha. 

Hiện toàn huyện có khoảng 40 máy gặt liên hợp, hàng chục máy gặt lồng và hàng ngàn máy bán thủ công nên tiến độ thu hoạch lúa được đẩy nhanh. Dự kiến khoảng 15/5, Thanh Chương thu hoạch xong 8.200 ha lúa xuân.

Cùng với thu hoạch lúa xuân, người dân huyện Thanh Chương đang tích cực chuẩn bị cho việc gieo trồng khoảng 12.000 ha hè thu, trong đó có khoảng 5.500 ha lúa.

Do tiết trời nắng nóng, nên nhà nông nhiều địa phương phải thay đổi giờ làm việc, ban ngày tranh thủ phơi lúa, rơm rạ; ban đêm thuê máy thu hoạch lúa.

Bà con nông dân xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu làm đất gieo mạ vụ hè thu. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà con nông dân xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu làm đất gieo mạ vụ hè thu. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo số liệu của Chi cục Trồng trọt - BVTV, vụ xuân 2019 này, toàn tỉnh gieo cấy 90 nghìn ha lúa. Đến ngày 24/4, một số địa phương đã thu hoạch lúa trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Năng suất bình quân ước đạt 68 tạ/ha, tăng so với vụ xuân năm trước khoảng 1 tạ/ha.
Những địa phương có năng suất đạt cao: Yên Thành, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Đô Lương...

Thu hoạch đến đâu, bà con nông dân làm đất đến đó để sản xuất vụ hè thu. Từ ngày 25/4 trở đi, căn cứ vào từng xứ đồng, các địa phương chỉ đạo bà con nông dân tiến hành gieo mạ để cấy hè thu càng sớm càng tốt. Vụ hè thu, bà con nên đầu tư thêm vôi bột bón từ 20 - 25 kg/sào. 

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt & BVTV

Chiều 30/4, một cơn giống lốc xẩy ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, khiến nhiều diện tích lúa xuân ở Thanh chương, Tân Kỳ, Yên Thành, Đô Lương... bị đổ. Tuy nhiên, theo cán bộ nông nghiệp của các địa phương cho biết, do phần lớn lúa xuân đang thời kỳ chín rộ, không ảnh hưởng đến năng suất, nên bà con nông dân tiếp tục ra đồng thu hoạch lúa. 

Tin mới