Nông dân Nghệ An xuống đồng bắc mạ lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con ở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An đang tập trung xuống đồng bắc mạ, dự kiến sau 20 ngày sẽ đồng loạt gieo cấy lúa vụ xuân.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương ở huyện Quỳnh Lưu đang tập trung xuống đồng làm đất, đánh luống để bắc mạ. Vụ xuân năm 2019, huyện Quỳnh Lưu cơ cấu 7.500 ha diện tích lúa. Ảnh: Việt Hùng

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương ở huyện Quỳnh Lưu đang tập trung xuống đồng làm đất, đánh luống để bắc mạ. Vụ xuân năm 2019, huyện Quỳnh Lưu cơ cấu 7.500 ha diện tích lúa. Ảnh: Việt Hùng

Sau 4 ngày ngâm trong nước và ủ kín cho lúa ra mầm, lúc này bà con mới mang ra đồng để bắc mạ. Theo Bà Hồ Thị Hoa ở xã Quỳnh Hậu, sau khi làm đất, vun luống lên và bón phân thì bắt đầu rải lúa giống. Từ khi bắc đến khi gieo cấy khoảng 20 - 25 ngày. Ảnh: Việt Hùng

Mạ xuân được ngâm 36 - 48 giờ, cứ 12 giờ rửa chua thay nước /lần; lượng giống dùng cho 1 sào từ 1,8 - 2,0 kg. Sau 4 ngày ngâm trong nước và ủ kín cho lúa ra mầm, lúc này bà con mới mang ra đồng để bắc mạ. Từ khi bắc đến khi gieo cấy khoảng 20 - 25 ngày. Ảnh: Việt Hùng

Để khuyến khích bà con sản xuất, ngoài cơ chế chính sách của Trung ương và tỉnh, huyện Diễn Châu tiếp tục triển khai xây dựng kênh mương nội đồng, hỗ trợ diệt chuột, bảo vệ mùa màng; tập huấn kỹ thuật chăm sóc lúa và phòng bệnh. Ảnh: Việt Hùng

 Ở huyện Diễn Châu, thời gian này, bà con cũng đang khẩn trương ra đồng làm đất, tạo luống để bắc mạ vụ xuân. Theo kế hoạch, vụ xuân 2019, huyện phấn đấu gieo cấy 9.000 ha lúa. Ảnh: Việt Hùng

Để khuyến khích bà con sản xuất, ngoài cơ chế chính sách của Trung ương và tỉnh, huyện Diễn Châu tiếp tục triển khai xây dựng kênh mương nội đồng, hỗ trợ diệt chuột, bảo vệ mùa màng; tập huấn kỹ thuật chăm sóc lúa và phòng bệnh.
Để khuyến khích bà con sản xuất, ngoài cơ chế chính sách của Trung ương và tỉnh, các huyện tiếp tục triển khai xây dựng kênh mương nội đồng, hỗ trợ diệt chuột, bảo vệ mùa màng; tập huấn kỹ thuật chăm sóc lúa và phòng bệnh. Ảnh nông dân phủ ni lông che chắn gió rét cho mạ (ảnh Việt Hùng).
Vụ xuân năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 107.000 ha lương thực. Theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & PTNT, đối với cây lúa, cần sử dụng các giống đã được công nhận chính thức có trong đề án để bố trí thời vụ sao cho lúa trổ tập trung từ 24/4 - 5/5, do đó có 2 trà được bố trí gieo cấy trước Tết và 1 trà gieo cấy sau Tết Nguyên đán. Đồng thời chủ động các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Ảnh: Ngọc Phương
Vụ xuân năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 107.000 ha lương thực. Theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & PTNT, đối với cây lúa, cần sử dụng các giống đã được công nhận chính thức có trong đề án để bố trí thời vụ sao cho lúa trổ tập trung từ 24/4 - 5/5, do đó có 2 trà được bố trí gieo cấy trước Tết và 1 trà gieo cấy sau Tết Nguyên đán. Đồng thời chủ động các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Ảnh: Ngọc Phương

Tin mới