Nông dân ngoắc cày lên vai trỉa lạc sau Tết

(Baonghean.vn) - Những ngày này khi dẫu cho dư vị Tết hãy còn đậm đặc khắp các làng quê nhưng bà con nông dân đã hối hả ra đồng bắt đầu một mùa sản xuất mới. Ở huyện Nam Đàn, các diện tích trồng lạc xuân bước vào những ngày khép vụ.
Bắt đầu từ ngày mồng 4 Tết, bà con nông dân vùng
Bắt đầu từ ngày mồng 4 Tết, bà con nông dân vùng "5 Nam" như: Nam Lộc, Nam Cường, Khánh Sơn... đã hối hả ra đồng gieo trỉa lạc xuân . Ảnh: Trung Hà
ra đồng đầu năm 13. Ảnh Trung Hà
Từ sáng tinh mơ bà con đã dắt trâu, bò, vác theo nông cụ ra đồng làm đất trồng lạc. Ảnh: Trung Hà
 
Trên vùng đất màu ven sông Lam người dân thường trồng. Ảnh: Trung Hà
Trên vùng đất màu ven sông Lam người dân luân canh sản xuất ngô và lạc, trong đó vụ lạc xuân được triển khai ngay sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Trung Hà
 
Lạc giống trước khi trỉa. Ảnh: Trung Hà
Lạc giống trước khi trỉa. Ảnh: Trung Hà
 
ra đồng đầu năm 5. Ảnh Trung Hà
Em bé theo mẹ ra đồng. Ảnh: Trung Hà
Một không khí sản xuất tất bật trong ngày đầu năm. Ảnh: Trung Hà
Một không khí sản xuất tất bật trong ngày đầu năm. Ảnh: Trung Hà
 
Hình ảnh ấn tượng của người nông dân. Ảnh: Trung Hà
Bừa đất trước khi trỉa lạc. Ảnh: Trung Hà
 
ra đồng đầu năm 6. Ảnh Trung Hà
Cả nhà cùng làm việc. Ảnh Trung Hà
 
ra đồng đầu năm 9. Ảnh Trung Hà
Theo kế hoạch, lạc xuân sẽ khép vụ trước ngày 15 tháng Giêng nên người dân phải ra đồng sớm để kịp thời vụ. Ảnh Trung Hà
 
Một ruộng lạc trỉa sớm. Ảnh: Trung Hà
Một ruộng lạc trỉa sớm. Ảnh: Trung Hà

Tin mới