Nông dân Quỳnh Liên xuất bán 100 tấn su su mỗi ngày

(Baonghean.vn) - Nhờ có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định nên mỗi ngày có khoảng 50 chiếc xe ô tô tải về tận xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai để thu mua su su cho bà con với số lượng trên 100 tấn.

Chị Nguyễn Thị Dần đang thu hoạch su su.
Xã Quỳnh Liên có 65 ha diện tích trồng su su, năng suất bình quân 100 tấn/ha. Sản lượng su su toàn xã đạt 6.500 tấn/năm, doanh thu đạt trên 13 tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Dần ở Quỳnh Liên cho biết, chưa năm nào su su được giá như năm nay, cứ 2 - 3 ngày thu hoạch 1 lần cũng cho thu nhập 3 triệu đồng, sản phẩm làm ra không kịp bán cho thương lái thu mua. 
Su su được bà con nông dân trồng từ tháng 8, đến tháng 10 âm lịch, thời gian thu hoạch từ 5 - 6 tháng.
Bắt đầu từ tháng 11 âm lịch, bà con Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai vào vụ thu hoạch su su, thời gian thu hoạch kéo dài đến hết tháng 4 năm sau. Su su được nông dân trồng từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch, thời gian thu hoạch từ 5 - 6 tháng. Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên cây su su phát triển tốt, sai quả. 
Cứ khoảng 2-3 giờ chiều, khoảng 50 chiếc xe ô tô tải tập kết tại xã để thu gom su su cho bà con.
Cứ khoảng 2-3 giờ chiều, khoảng 50 chiếc xe ô tô tải tập kết tại xã để thu gom su su . Theo bà con, su su năm nay được giá, từ 3 - 3,5 nghìn đồng/kg. Thời điểm trước đó, giá su su lên tới 10 nghìn đồng/kg.
Su Su Quỳnh Liên rất được thị trường ở phía Bắc ưa chuộng, mỗi ngày các đầu mối thu gom trên 100 tấn su su để vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.
Su Su Quỳnh Liên được thị trường ở phía Bắc ưa chuộng, mỗi ngày các đầu mối thu gom trên 100 tấn su su để vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ. Hiện su su Quỳnh Liên đã tiếp cận được 4 chợ đầu mối: Dịch Vọng, Long Biên, Thường Tín và Đền Lừ của Hà Nội. Từ đó tạo đà cho dân Quỳnh Liên mở rộng diện tích và thị trường tiêu thụ tại các chợ đầu mối các tỉnh: Huế, Đà Nẵng, Thanh Hoá... Để tiêu thụ sản phẩm su su cho bà con, hiện nay trên địa bàn xã có trên 20 đầu mối thu gom su su. 
Ngoài thu mua su su, các đầu mối ở Quỳnh Liên còn thu gom bí xanh, bí đỏ cà pháo, rau cải, cà rốt ở các nơi khác về rồi vận chuyển ra Hà Nội.
Hiện nay, trên địa bàn xã Quỳnh Liên có trên 20 đầu mối thu gom sản phẩm nông nghiệp cho bà con.
Ngoài thu mua su su, các đầu mối ở Quỳnh Liên còn thu gom bí xanh, bí đỏ cà pháo, rau cải, cà rốt ở các nơi khác về rồi vận chuyển ra Hà Nội.

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới