Nông dân tự bỏ tiền xây sân bóng chuyền cho bà con làng xóm

(Baonghean.vn) - Ở xóm Phan Đăng Lưu, xã Nam Thành (Yên Thành) có một gia đình nông dân đã tự nguyện bỏ ra hơn 10 triệu đồng làm sân bóng chuyền cho bà con thôn xóm.

Đó là gia đình vợ chồng nông dân Nguyễn Duy Tân và Phan Thị Hường. Cuộc sống của gia đình anh Tân, chị Hường phụ thuộc chủ yếu vào vài ba sào ruộng, 3 người con của anh chị đều đang tuổi ăn học. So với nhiều hộ dân trong xóm, kinh tế gia đình anh thuộc loại trung bình. Thế nhưng, vừa qua anh chị quyết định bỏ ra hơn 10 triệu đồng làm sân bóng chuyền cho thôn.

Anh Tân cho biết: “Chúng tôi ở đối diện nhà văn hóa xóm, chiều mô bà con cũng tập trung ra đây chơi thể dục, thể thao rất đông. Phong trào chơi bóng chuyền của xóm rất mạnh, bản thân tôi cũng rất thích chơi bóng. Thấy mọi người ham mê thể thao nhưng chưa có sân chơi nên tôi bàn với vợ bỏ tiền túi ra làm sân bóng chuyền cho xóm”. Sau khi tích cóp đủ tiền, anh Tân chủ động tính toán mua nguyên vật liệu rồi thuê thêm thợ đến làm.

Sân bóng chuyền do vợ chồng anh Nguyễn Duy Tân
Sân bóng chuyền do vợ chồng anh Nguyễn Duy Tân đóng góp xây dựng.

Ngoài 3 sào đất trồng hoa màu, để có tiền trang trải cuộc sống, hàng ngày anh Tân đi làm thợ xây còn chị Hường chăm lo việc nhà và mở quán tạp hóa để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nhờ chăm chỉ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chắt chiu mà đời sống gia đình cũng đủ ăn đủ mặc. Và vì phong trào chung của địa phương, anh Tân, chị Hường không ngần ngại hỗ trợ xóm làm sân bóng chuyền phục vụ cộng đồng. Ngoài làm sân nền, mua cột, lưới anh còn lắp hệ thống đèn chiếu sáng. Nhờ vậy, từ khi có sân mới, mọi người tập trung về chơi thể thao ngày càng đông hơn.

Anh Nguyễn Duy Tân còn kéo điện từ nhà mình để phục vụ ánh sáng cho mọi người chơi bóng chuyền.
Anh Nguyễn Duy Tân còn kéo điện từ nhà mình để phục vụ ánh sáng cho mọi người chơi bóng chuyền.

Nhà văn hóa xóm Phan Đăng Lưu được tiếp nhận từ khuôn viên trường mầm non cũ của xã Nam Thành. Từ trước tới nay, nhân dân trong xóm tận dụng sân trường làm sân bóng chuyền nhưng nền sân đã hư hỏng. Trong khi đó, phong trào thể dục thể thao ở xóm Phan Đăng Lưu rất mạnh, trong nhiều năm liền luôn dẫn đầu xã Nam Thành. Ông Nguyễn Như Thanh - Xóm trưởng xóm Phan Đăng Lưu cho biết: “Ở xóm chúng tôi mạnh nhất là hoạt động bóng chuyền. Riêng năm 2015 đội bóng chuyền nữ và đội bóng chuyền hơi của các cụ đều giành giải nhất toàn xã. Ngoài các đội bóng chuyền nam, nữ, thanh niên và đội bóng chuyền hơi của các cụ cao tuổi, xóm còn có 13 đội bóng chuyền của 13 tổ liên gia nên phong trào chơi bóng ở xóm phát triển rất mạnh. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch đóng góp làm sân bóng chuyền nhưng chưa đủ kinh phí để thực hiện”.

Xóm Phan Đăng Lưu
Xóm Phan Đăng Lưu luôn dẫn đầu phong trào TDTT ở xã Nam Thành.

Bác Nguyễn Duy Hoan, một người dân trong xóm cho biết: “Nhân dân chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần đóng góp vì cộng đồng của gia đình anh Tân. Nhờ có những người như vậy mà thôn xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp, bà con nhân dân có chỗ rèn luyện thể dục thể thao. Từ lúc có sân bóng mới với hệ thống đèn chiếu sáng, nhiều hôm bà con và các cháu thanh, thiếu niên chơi bóng đến 10 - 11 giờ đêm mới nghỉ”.

Hiện tại xóm Phan Đăng Lưu có 3 sân bóng chuyền phục vụ nhu cầu chơi bóng cho mọi lứa tuổi nhưng mới chỉ có một sân được gia đình anh Tân đầu tư xây dựng, 2 sân còn lại người dân chung nhau tiền mua bóng và lưới để đánh tạm.

Lan Thái

TIN LIÊN QUAN

Tin mới