Nông dân vùng “chảo lửa” dựng lều thu hoạch lúa

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nông dân Tương Dương đang bước vào vụ thu hoạch lúa. Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ có lúc lên tới 39-40 độ C nên bà con nông dân vùng “chảo lửa Đông Dương” phải dựng lều ngay trên đồng tránh nắng để thu hoạch kịp thời vụ.
Giữa cái nắng có lúc lên tới 39-40 độ C, người dân Tương Dương vẫn tất bật ra đồng thu hoạch lúa. Ảnh: Đình Tuân
Giữa cái nắng có lúc lên tới 39-40 độ C, người dân Tương Dương vẫn tất bật ra đồng thu hoạch lúa. Ảnh: Đình Tuân
Để tránh nắng nóng, người dân vùng "chảo lửa" phải dựng lều ngay giữa đồng. Ảnh: Đình Tuân
Để tránh nắng nóng, người dân vùng "chảo lửa" phải dựng lều ngay giữa đồng. Ảnh: Đình Tuân
Những lá cọ cũng được phát huy tác dụng khi dựng lều. Ảnh: Đình Tuân
Những lá cọ cũng được phát huy tác dụng khi dựng lều. Ảnh: Đình Tuân
Một số người dựng chiếc ô nhỏ nhằm giảm bớt phần nào cái nắng gay gắt. Ảnh: Đào Thọ
Một số người dựng chiếc ô nhỏ nhằm giảm bớt phần nào cái nắng gay gắt. Ảnh: Đào Thọ
Một gia đình ở xã Yên Na đã tìm đến bóng cây bên ruộng để tuốt lúa. Ảnh: Đào Thọ
Một gia đình ở xã Yên Na đã tìm đến bóng cây bên ruộng để tuốt lúa. Ảnh: Đào Thọ
Gặt lúa giữa tiết trời oi bức. Ảnh: Đình Tuân
Gặt lúa giữa tiết trời oi bức. Ảnh: Đình Tuân
Lúa được sàng ngay trên ruộng. Ảnh: Đình Tuân
Lúa được sàng ngay trên ruộng. Ảnh: Đình Tuân
Giúp mẹ gặt lúa ngày hè. Ảnh: Đào Thọ
Giúp mẹ gặt lúa ngày hè. Ảnh: Đào Thọ
Những chiếc xe máy của người dân khi xuống đồng cũng được che chắn bằng bao bì, lá cây. Ảnh: Đào Thọ
Những chiếc xe máy của người dân khi xuống đồng cũng được che chắn bằng bao bì, lá cây. Ảnh: Đào Thọ
Gùi lúa qua sông về bản. Ảnh: Đào Thọ
Gùi lúa qua sông về bản. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới